Phản đối hành động vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 15/10, trả lời về thông tin tàu Trung Quốc cướp tài sản và đâm chìm một tàu cá của Quảng Ngãi ngày 29/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh và nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với ngư dân Việt Nam trong bất cứ trường hợp nào”.
Theo ông Bình, Việt Nam nhiều lần khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa.
Đây là ngư trường truyền thống từ bao đời nay của ngư dân Việt Nam. Nếu có việc tàu nước ngoài ngăn chặn hoạt động bình thường và hợp pháp của ngư dân Việt Nam tại khu vực này, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ có phản ứng chính thức và phù hợp.
Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi lấy lời khai của thuyền trưởng Dũng - Ảnh: Trần Mai
Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi lấy lời khai của thuyền trưởng Dũng - Ảnh: Trần Mai.
Trả lời câu hỏi về việc Đài Loan sẽ tăng cường sự hiện diện tại các đảo nhỏ ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ông Bình khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về quyền chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Mọi việc làm của các bên khác tại quần đảo Trường Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam đều không có giá trị pháp lý.
Đối với báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2014 được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố, có đề cập tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam, ông Bình cho rằng: “Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân”, đồng thời khẳng định pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do 
tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo Tuổi trẻ
TIN LIÊN QUAN

Tin mới