Phát hiện bức tường cổ dưới lòng đất ở Tân Kỳ

(Baonghean) - Tháng 6/2012, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh ở xóm Tân Diên, xã Đồng Văn (Tân Kỳ) cho Công ty TNHH Kiều Phương khai thác đất trong vườn để làm đường giao thông. Thời điểm đó, nhiều người phát hiện dưới lòng đất có một bức tường được xây bằng đá.

Theo phản ánh của người dân, từ mặt đất đào sâu xuống khoảng 1m thì thấy mép trên cùng của bức tường. Chiều dài của bức tường này hiện nay được xác định khoảng 30m. Các viên đá được đẽo hoặc cắt tương đối bằng phẳng với nhiều kích cỡ khác nhau, trong đó viên dài nhất khoảng 40cm, rộng 20cm và dày 10cm. Điều đặc biệt là hình dạng những viên đá này đa số hình bình hành, mạch vữa kết dính giữa các viên đá có màu nâu đen. Gia đình bà Thịnh đã cho người đào sâu xuống 4m nhưng vẫn chưa đến điểm dưới cùng của bức tường. Sau khi phát hiện bức tường này, gia đình bà đã đề nghị Công ty TNHH Kiều Phương ngừng khai thác đất để chờ cơ quan chức năng đến xác minh.

Đáng chú ý, nơi phát hiện ra bức tường cổ này tương đối gần với các địa danh lịch sử vào thời kỳ Khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi cách đây gần 600 năm như bãi Tập Mạ - Nơi nghĩa quân Lam Sơn huấn luyện ngựa chiến, đồng Tủ Thuốc - nơi cất giữ lương thảo và thuốc men...

Từ khi phát hiện bức tường cổ đến nay đã gần 5 tháng, mặc dù cán bộ địa phương và nhiều người dân hiếu kỳ đến xem nhưng vẫn chưa ai xác định được niên đại cũng như mục đích xây dựng bức tường cổ này. Chính quyền địa phương cũng như gia đình bà Nguyễn Thị Tình rất mong các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để xác minh niên đại và giá trị lịch sử, khảo cổ của bức tường.

Như Lành ( Đài Tân Kỳ)

Tin mới