Phát huy quyền làm chủ của dân đối với cơ quan tư pháp

(Baonghean.vn) - Chiều 11/5, Ban chỉ đạo cải Cách tư pháp tỉnh có buổi làm việc để cho ý kiến về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành liên quan. 

Nhiệm kỳ 2011-2015, BCĐ đã tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cải cách tư pháp trong cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể các cấp, tham mưu điều chỉnh một số nhiệm vụ cải cách tư pháp phù hợp với tình hình mới; tham mưu hoàn thiện các cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử; phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp,…

Tại buổi làm việc, các thành viên cho ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn thiện các điều khoản Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Quy chế làm việc của bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
,
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận các ý kiến đóng góp và đồng ý điều chỉnh một số nội dung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp và bộ phận giúp việc.

Đồng chí yêu cầu các thành viên BCĐ cần làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cải cách tư pháp trong cấp ủy Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể các cấp; tham mưu điều chỉnh một số nhiệm vụ cải cách tư pháp phù hợp với tình hình mới, hoàn thiện các cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử; phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới