Phát triển mối quan hệ Nghệ An - Bôlykhămxay ngày càng sâu sắc, đi vào chiều sâu

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn tin tưởng hợp tác giữa Nghệ An - Bôlykhămxay sẽ có những bước tiến mới, tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đã được dày công vun đắp trong nhiều năm qua, hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, vì sự phát triển của 2 bên.
Chiều 1/2, đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay, Lào do đồng chí Su-phăn-ni Say-xạ-nạ - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 11 làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao đổi với đồng chí Su-phăn-ni Say-xạ-nạ . Ảnh: Mỹ Nga
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn trao đổi với đồng chí Su-phăn-ni Say-xạ-nạ . Ảnh: Mỹ Nga
Tại cuộc gặp mặt, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Su-phăn-ni Say-xạ-nạ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của tỉnh Nghệ An và gửi lời chúc mừng những thành tựu mà Nghệ An đã đạt được trong năm 2017.

Thông báo một số nét nổi bật của Bôlykhămxay, đồng chí cho biết, năm 2017, mức tăng trưởng của tỉnh đạt trên 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.100 USD, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 3%, thu ngân sách vượt kế hoạch 10%.

Năm 2018, tỉnh Bôlykhămxay tập trung củng cố bộ máy hoạt động chính quyền, bố trí lại nhân lực tại các ban, ngành cấp tỉnh. Cùng với đó, tỉnh tập trung vào trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các giải pháp, góp phần thực hiện thành công "Năm du lịch Lào - năm 2018".

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Nghệ An - Bôlykhămxay, đồng chí Su-phăn-ni Say-xạ-nạ đánh giá cao sự thành công của cuộc hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo 2 tỉnh trong năm 2017, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ này ngày càng phát triển hơn nữa, gắn bó lâu dài, bền chặt.

Cũng nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Bôlykhămxay chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đón Tết vui vẻ, đầm ấm, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.
Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay tặng hoa chúc tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Mỹ Nga
Đoàn công tác tỉnh Bôlykhămxay tặng hoa chúc tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Mỹ Nga
Cảm ơn những tình cảm của tỉnh bạn dành cho Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn chia sẻ niềm vui và cho biết, năm 2017, Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực, mọi chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững; tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các tỉnh của nước bạn Lào có chung đường biên giới.

Nghệ An tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo. Trong lễ phát động “Tết Vì người nghèo”, tỉnh Nghệ An đã quyên góp được hơn 60 tỷ đồng nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đủ đầy, đầm ấm.

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho đoàn công tác tỉnh bạn. Ảnh: Mỹ Nga.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho đoàn công tác tỉnh bạn. Ảnh: Mỹ Nga.
Vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Bôlykhămxay đã gặt hái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tin tưởng, sự hợp tác giữa 2 tỉnh sẽ có những bước tiến mới, tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đã được dày công vun đắp trong nhiều năm qua, hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, vì sự phát triển chung của 2 bên.

Tin mới