Phiên xử án đặc biệt, bị can và bị hại cùng chung tội danh Mua bán người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từng bị chị họ bán sang Trung Quốc, Tinh đã trốn về được quê. Nhưng rồi sau đó, chính Tinh đã sa chân vào con đường của chị.

Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên toà xét xử lưu động tại xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (Nghệ An) về vụ án buôn bán người qua Trung Quốc vào ngày 20/6.

Đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo và buôn bán người là Lương Thị Năm (SN 1983) trú tại bản Quang Yên, xã Tam Đình, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Vào khoảng cuối năm 2012, Lương Thị Năm từ Trung Quốc về Việt Nam thăm gia đình, do biết ở Trung Quốc nhiều người đàn ông có nhu cầu muốn lấy vợ Việt Nam nên Lương Thị Năm nảy sinh ý định tìm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đưa sang bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ để hưởng lợi.

bna_Nam.JPG
Bị cáo Lương Thị Năm tại phiên tòa. Ảnh: Tường Vi

Biết người em trong họ của mình là Lương Thị Tinh (SN 1981) có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, phải nuôi con nhỏ nên lừa Tinh sang Trung Quốc làm việc với tiền công mỗi ngày là 150.000 đồng.

Theo sự chỉ dẫn của Lương Thị Năm, khoảng đầu năm 2013, Lương Thị Tinh mang đứa con trai mới hơn 1 tuổi đi xe khách ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh gặp một người đàn ông lạ mặt đưa mẹ con Tinh đi thuyền sang Trung Quốc. Sau đó Năm điện thoại cho người phụ nữ tên là Hồng (chuyên làm dịch vụ đưa người sang Trung Quốc) đón mẹ con Lương Thị Tinh đưa sang Trung Quốc, Năm trả cho Hồng 2.000 NDT.

Khi gặp được người em họ của mình, Lương Thị Năm và bố chồng đã bán Lương Thị Tinh cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Sau khi Lương Thị Tinh ở với người đàn ông Trung Quốc được một thời gian thì bị đánh đập thường xuyên nên Lương Thị Tinh bỏ trốn và được Lương Thị Năm đón về nhà. Năm tiếp tục cùng với bố chồng bán Lương Thị Tinh cho một người đàn ông khác với số tiền 3,5 vạn NDT (tương đương 105.000.000 đồng tiền Việt Nam). Năm gửi về cho gia đình Tinh 30.000.000 đồng và sau khi trừ chi phí bỏ ra, số tiền còn lại 60.000.000 đồng Lương Thị Năm đưa cho ông bố chồng cất giữ.

Sau hơn 6 năm ở xứ người, Lương Thị Tinh cùng con trai trốn được về Việt Nam. Tháng 12/2022, Lương Thị Tinh tố cáo với cơ quan Công an về hành vi mua bán người của Lương Thị Năm. Với hành vi phạm tội như trên, theo Bộ luật Hình sự xử phạt Lương Thị Năm 5 năm tù về tội “Mua bán người”.

Điều đáng nói, khi Lương Thị Tinh tố cáo chị họ với cơ quan chức năng, nhưng trước đó năm 2020 Tinh đã có hành vi lừa bán người khác nên hiện cũng đang là đối tượng chịu chấp hành án phạt tù vì tội lừa đảo mua bán người qua Trung Quốc.

Tin mới