Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân khối 16, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), chiều 18/11, khối 16 phường Hà Huy Tập tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

bna_ db . anh thanh le.jpg
Dự Ngày hội có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê

Khối 16, phường Hà Huy Tập có 254 hộ, gần 1.000 khẩu. Trong năm qua, khối đã vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đạt kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dân trong khối tham gia đóng các loại thuế, quỹ, phí đầy đủ, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; nhiều hoạt động đã trở thành phong trào sôi nổi như: Ngày Chủ nhật xanh, múa dân vũ, văn nghệ, bóng chuyền hơi. Đảm nhận các tuyến đường xanh - sạch - đẹp do Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phụ trách, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng đường cờ Tôn Thất Thuyết.

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa các ngõ với số tiền gần 1 tỷ đồng; tổ chức xóa biển quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường ngõ khối. Xây dựng mới 2 ngõ phố văn minh, 3 tổ dân cư văn minh; tỷ lệ gia đình văn hoá trên 98%.

bna-van nghe . anh thanh le.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết của nhân dân khối 16, phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thanh Lê

Hoạt động của các tổ chức thành viên cũng được chú trọng làm nòng cốt cho các phong trào, cuộc vận động, đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Xây dựng tình làng nghĩa xóm và giữ vững danh hiệu Khối văn hóa nhiều năm liền. Thường xuyên quan tâm, chăm lo động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của bà con, phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở.

bna_ ahieu . anh thanh le.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết khối 16, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy thông tin kết quả tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023. Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, để đạt được kết quả đó có vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh cũng như giám sát, phản biện các chủ trương, chính sách của địa phương.

bna_trao 2 . anh thanh le.jpg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho khối 16, phường Hà Huy Tập. Ảnh: Thanh Lê

Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả khối 16 đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới cán bộ, đảng viên, nhân dân khối 16, phường Hà Huy Tập tiếp tục khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, tuyên truyền xác định tầm quan trọng, vai trò của xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong khu dân cư, trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết để cùng nhau phát triển kinh tế; tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất; lan tỏa xây dựng, nhân rộng và phát triển được nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi, giúp nhau làm giàu, xóa đói giảm nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu.

bna_nga sơn trạo.anh thanh le.jpg
Đại diện lãnh đạo phường Hà Huy Tập trao quà cho nhân dân khối 16. Ảnh: Thanh Lê

Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, giữ gìn nét đẹp bản sắc văn hóa, con người xứ Nghệ. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng tình làng nghĩa xóm tốt, láng giềng gần; quan tâm giúp đỡ các gia đình đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế kém may mắn trong cuộc sống.

Tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, khối văn hoá; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

bna_ khoi trao . anh thanh le.jpg
Khối 16, phường Hà Huy Tập khen thưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của khối. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, đoàn kết phát huy dân chủ, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng; phát động phong trào "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực", bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống gương mẫu, lành mạnh; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh Tổ quốc; tham gia hòa giải mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khối cũng cần tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định niềm tin của dân với Đảng.

bna_ ky ket . anh thanh le.jpg
Đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ký cam kết thi đua. Ảnh: Thanh Lê

Trong không khí hân hoan, sôi nổi, thắm tình đoàn kết của Ngày hội, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng quà cho khối 16; phường Hà Huy Tập trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; khối 16 trao thưởng các chi hội, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tin mới