Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong chương trình công tác tại Nghệ An, chiều 30/7, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về Khu di tích Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH.
Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Sở VH&TT, huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Cao Huy - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở VH&TT, huyện Nam Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã lãnh đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, đầu năm 2020, Chính phủ đã tập trung công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đạt được nhiều kết quả cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ, quốc tế đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí trong đoàn nguyện cống hiến hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác cũng đã đến đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, bà Thái Hương – nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH cho biết, nhà máy được khởi công vào tháng 8/2017 và khánh thành đi vào hoạt động từ tháng 2/2019 với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Hiện nhà máy có 2 dây chuyền sản xuất tự động 100%.

Bà Thái Hương - nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH giới thiệu quy mô, công nghệ sản xuất của nhà máy. Ảnh: Phạm Bằng
Bà Thái Hương - nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH giới thiệu quy mô, công nghệ sản xuất của nhà máy. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tập đoàn cũng đã giới thiệu khái quát về quy mô, công nghệ sản xuất, mô hình liên kết với người nông dân để tăng hiệu quả kinh tế.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao tính tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của tập đoàn TH.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao tính tiên phong, hiệu quả sản xuất của Tập đoàn TH trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao tính tiên phong, hiệu quả sản xuất của Tập đoàn TH trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Phạm Bằng

Từ đây, góp phần phát triển kinh tế của đất nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Qua đó, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Dịp này, Phó Thủ tướng  Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng 200 chiếc xe đạp, trị giá 400 triệu đồng cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 200 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 200 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng thời, tặng 10 xuất quà cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới