Phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ khoa giáo

(Baonghean.vn) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa để cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa giáo đã đề ra.
Chiều 9/5, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017 và ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành khối khoa giáo năm 2018.
Chiều 9/5, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017 và ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành khối khoa giáo năm 2018. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Thời gian qua, việc ký kết giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong lĩnh vực khoa giáo nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Qua đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin hai chiều giữa cơ quan Đảng, Nhà nước để có giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trong tình hình mới.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên được nắm bắt kịp thời, từ đó có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bức xúc, tạo được sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành cùng thảo luận về các vấn đề như: khủng hoảng truyền thông; cơ chế định hướng phối hợp để trao đổi thông tin; nắm bắt, chủ động trong công tác tuyên truyền…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thống nhất cụ thể nội dung phối hợp thực hiện trên các lĩnh vực khoa giáo bao gồm: Khoa học và công nghệ, môi trường và công tác tri thức; Giáo dục và đào tạo; Y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình; Dạy nghề, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới; Gia đình, thể dục thể thao; Bảo hiểm xã hội; Du lịch.
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông nhấn mạnh hai bên cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, các ngành cần phải quyết liệt hơn nữa để cùng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa giáo; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội, các vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực khoa giáo, từ đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp kịp thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ký kết chương trình phối hợp năm 2018 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành khối khoa giáo. Ảnh: Mỹ Nga.
Ký kết chương trình phối hợp năm 2018 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành khối khoa giáo. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới