Putin cấp quyền công dân cho người nước ngoài trong quân đội Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh trao quyền cấp hộ chiếu Nga cho người nước ngoài đăng ký nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang nước này hoặc các đơn vị quân đội khác trong cuộc xung đột Ukraine, Điện Kremlin đưa tin trên trang web của mình ngày 4/1.

anh-1-4532.jpg
Tập sách thông tin và mũ quân đội Nga được chụp tại một trung tâm đăng ký nhập ngũ. Ảnh: Sputnik

Theo sắc lệnh, thành viên gia đình của những người nước ngoài đăng ký nghĩa vụ cũng sẽ có quyền nhập quốc tịch Nga. Ngoài ra, các quy tắc nhập tịch đơn giản hóa sẽ được áp dụng đối với người nước ngoài giải ngũ khỏi lực lượng vũ trang Nga trong thời gian chiến đấu vì lý do sức khỏe, đạt đến giới hạn độ tuổi hoặc hết hạn hợp đồng. Đơn xin cấp giấy tờ tùy thân của Nga cho người nước ngoài sẽ được xem xét trong vòng một tháng sau khi các giấy tờ liên quan được nộp cho Bộ Nội vụ.

Sắc lệnh cho biết, thời hạn có thể được kéo dài đến ba tháng trong trường hợp một số dữ liệu cần xác minh bổ sung. Theo ông Aleksandr Khinshtein, người đứng đầu Ủy ban Chính sách Thông tin của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, động thái này có thể giúp giải quyết vấn đề dẫn độ những người nước ngoài tham gia chiến đấu cho Nga sang các nước khác.

“Bây giờ vấn đề dẫn độ các cựu chiến binh của chiến dịch quân sự sang các nước khác, nơi họ sẽ bị trừng phạt như ‘lính đánh thuê’, sẽ được giải quyết. Nga không dẫn độ công dân của mình!” - ông Khinshtein đã viết trên Telegram.

Người nước ngoài đã được phép ký hợp đồng với quân đội Nga kể từ tháng 11/2022. Tuy nhiên, con đường đơn giản hóa để nhập tịch trước đây chỉ áp dụng cho những người cam kết phục vụ ít nhất trong một năm.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, số lượng "tình nguyện viên nước ngoài" tham gia các đơn vị quân đội nước này đã tăng gấp 7 lần trong năm qua. Ông không tiết lộ con số chính xác. Cũng trong ngày 4/1, Bộ Quốc phòng Nga công bố dữ liệu về lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu bên phía Ukraine.

Theo ước tính của Nga, hơn 13.500 lính đánh thuê đã đến Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moskva và Kiev nổ ra vào tháng 2/2022. Tổng cộng có 5.900 lính đánh thuê đã thiệt mạng, trong khi hơn 5.600 người đã bỏ chạy khỏi chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Nga, số lượng người nước ngoài trong hàng ngũ quân đội Ukraine hiện ở mức hơn 1.900 người./.

Tin mới