Qatar thống trị giải thưởng tại Asian Cup 2023; Hoàng Anh Gia Lai vung tiền 'tấn' mang về 4 ngôi sao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Liverpool bắt đầu tìm người thay thế huấn luyện viên Jurgen Klopp; Huấn luyện viên Klinmann lại về Mỹ, không họp tổng kết với Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc?; Qatar thống trị giải thưởng tại Asian Cup 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Liverpool bắt đầu tìm người thay thế huấn luyện viên Jurgen Klopp

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đưa ra thông báo gây sốc vào tháng trước, sẽ rời Liverpool vào cuối mùa vì cảm thấy "cạn kiệt năng lượng”.

Theo tiết lộ từ FootMercato, lúc này Liverpool đã có cuộc đàm phán ban đầu với huấn luyện viên Xabi Alonso của Bayer Leverkusen để thay thế Jurgen Klopp sau tuyên bố ra đi vào cuối mùa giải của chiến lược gia người Đức.

Tuy nhiên, phía The Kop và Xabi Alonso hiện vẫn chưa đạt được bất cứ một thỏa thuận nào và hai bên vẫn đang tiếp tục quá trình đàm phán.

xabi-alonso-bayer-leverkusen-092623-1635-1738-4087-1226.jpg
HLV Xabi Alonso của Bayer Leverkusen đang đàm phán với Liverpool.

Về vấn đề này, cựu tiền vệ MU - Bastian Schweinsteiger cung cấp thêm thông tin: “Tôi biết Xabi Alonso và tôi tin rằng, một ngày nào đó được dẫn dắt Liverpool là ước mơ của anh ấy. Tôi hoàn toàn nghĩ rằng, anh ấy có khả năng chuyển đến Anfield vào Hè này”.

Bastian Schweinsteiger chia sẻ thêm, anh muốn Xabi ở lại Bundesliga lâu hơn, vì nhờ có Leverkusen chơi hay như vậy tạo nên sự hấp dẫn cho cuộc đua danh hiệu.

“Nếu không có Leverkusen chơi tốt như vậy thì Bayern Munich đã bỏ cách xa phần còn lại của giải đấu rồi. Khi đó tình hình đã khác rồi nhưng vì đội của Xabi Alonso quá mạnh nên Bundesliga có một cuộc đua danh hiệu”, Bastian Schweinsteiger nói.

Bayer Leverkusen do huấn luyện viên Xabi Alonso chỉ huy, băng băng dẫn đầu Bundesliga khi vẫn chưa thua từ đầu mùa sau 20 vòng đấu, khiến Bayern Munich dù có máy ghi bàn Harry Kane vẫn phải chịu cảnh xếp sau.

Huấn luyện viên Klinmann lại về Mỹ, không họp tổng kết với Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc?

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann về Mỹ hôm 10/2, tức là chỉ 2 ngày sau khi ông cùng đội tuyển nước này trở về từ chiến dịch Asian Cup 2023. Trước đó, nhà cầm quân người Đức khẳng định sẽ rời Hàn Quốc vào tuần tới.

"Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, nếu kết thúc giải đấu mà đội tuyển không đạt mục tiêu đề ra, chúng tôi phải phân tích và chịu trách nhiệm. Chúng tôi cần phân tích chi tiết hơn, nhìn lại nhiều hơn về các trận đấu", huấn luyện viên Klinsmann nói sau trận thua Jordan.

klinsmna-14290237-5886.jpg
HLV Klinsmann trở về Mỹ sau 2 ngày ở Hàn Quốc.

Một quan chức của Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết: "Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ rà soát tổng thể hoạt động của đội tuyển quốc gia và giải đấu vừa qua. Trước tiên, huấn luyện viên Klinsmann tổ chức cuộc họp với các quan chức của hiệp hội. Đó là kế hoạch".

Phóng viên Shin In-seop viết: "Tôi không hiểu họ tiến lên ra sao mà không cần đánh giá lại mọi thứ. Huấn luyện viên Klinsmann tự tin vô địch Asian Cup khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng. Do vậy, nếu thất bại, họ phải xem lại lý do, những gì còn thiếu và đưa ra phương án mới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Klinsmann bỏ qua tất cả quy trình để về Mỹ".

Huấn luyện viên Klinsmann nhận việc tại Hàn Quốc vào tháng 3/2023 thay cho người tiền nhiệm Paulo Bento. Nhà cầm quân này còn 2,5 năm hợp đồng với Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc KFA. Nếu KFA sa thải, số tiền đền bù có thể lên tới 4,5 triệu USD (110 tỷ đồng).

Hoàng Anh Gia Lai vung tiền “tấn” lấy 4 ngôi sao của đội bóng từng đàm phán hợp đồng với thầy Park?

Hoàng Anh Gia Lai trải qua chuỗi trận đáng quên trong giai đoạn đầu mùa giải 2023/2024 khi chỉ giành được 5 điểm sau 8 trận và đứng cuối bảng tại V.League.

Không những vậy, đội bóng phố núi cũng để huấn luyện viên Kiatisak chuyển sang làm việc ở Câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Để cải thiện tình hình, Ban Lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai đã lên kế hoạch mang về thêm những cầu thủ có chất lượng trong giai đoạn 2 V.League 2023/2024.

le-giang-1707585970190845404631-6129.jpg
Sầm Ngọc Đức (số 77) và Patrik Lê Giang đang là trụ cột của CLB TP.HCM.

Theo đó, một số nguồn tin tiết lộ, bầu Thụy chuẩn bị vung khoản tiền lớn để đưa 4 cầu thủ, gồm: Patrik Lê Giang, Nguyễn Minh Tùng, Sầm Ngọc Đức và Bùi Ngọc Long của TP.Hồ Chí Minh về Hoàng Anh Gia Lai.

Trong số này, Patrik Lê Giang và Sầm Ngọc Đức hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế Công an Hà Nội khoác áo Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn.

Nguyễn Minh Tùng và Bùi Ngọc Long cũng chỉ còn hợp đồng đến hết mùa giải này với đội chủ sân Thống Nhất.

Một điểm đáng chú ý khác, cả 4 cầu thủ nói trên đều là trụ cột của TP. Hồ Chí Minh ở mùa giải này.

Đội tuyển Qatar thống trị giải thưởng tại Asian Cup 2023

Đội tuyển Qatar chiếm trọn các giải thưởng sau khi vô địch Asian Cup 2023.

Ngoài chức vô địch Asian Cup 2023, Đội tuyển Qatar giành thêm 3 giải thưởng cá nhân. Tiền vệ Akram Afif đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải nhờ màn trình diễn ấn tượng.

Tiền đạo của Al Sadd ghi 8 bàn, kiến tạo 3 lần và lấy luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải. Trước trận chung kết, Akram Afif có 5 bàn nhưng việc thực hiện thành công 3 quả phạt đền sau đó giúp anh vượt qua Aymen Hussein (6 bàn). Afif cũng là cầu thủ duy nhất lập hat-trick tại Asian Cup 2023.

asain-08323571-1455.jpg
Akram Afif và Meshaal Barsham của Qatar.

Meshaal Barsham giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất Asian Cup 2023. Anh giữ sạch lưới ở 3 trong 7 trận đấu, vào lưới nhặt bóng 4 lần.

Giải Fair-play thuộc về Đội trưởng Hassan Al Haidos. Cầu thủ sinh năm 1990 được tán dương sau hành động nhường phát biểu tuyên thệ cho Musab Al Battat - đội trưởng Đội tuyển Palestine.

Ngoài những giải thưởng do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trao, Đội tuyển Qatar xác lập thêm nhiều cột mốc. Họ trở thành đội tuyển thứ 4 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch. Trước đó là Đội tuyển Iran, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội trong trận chung kết Asian Cup ghi 3 bàn thắng đều từ chấm phạt đền./.

Tin mới