Quân khu 4 dâng hương kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

..
Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Lê Thắng

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang; đồng thời, báo công lên Bác thành tích mà Quân khu đã đạt được trong những tháng đầu năm 2017.

Dự lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn.

Trong đó, nổi bật là cán bộ, chiến sỹ Quân khu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý I/2017.

Trước Anh linh của Bác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nguyện hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 (Khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh toàn diện.

Cũng trong sáng nay, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ trì, cán bộ cao cấp cơ quan Quân khu; cán bộ chủ trì của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; Sư đoàn 324, Trường Quân sự Quân khu, Trường Cao đẳng nghề số 4; các lữ đoàn binh chủng và Tổng công ty Hợp tác kinh tế.

Hội nghị đã nghe Trung tướng Nguyễn Tân Cương thông tin nhanh những nội dung cơ bản của 3 nghị quyết về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị sau hội nghị này cần tiếp tục cần quán triệt nhanh, sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sĩ nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 5.

Qua đó, tạo sự thống nhất trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 cả về nhận thức và hành động, tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

                                Lê Thắng

(Truyền hình QK4)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới