Quan tâm thực hiện đối thoại với nhân dân

(Baonghean.vn) – Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh nhấn mạnh nội dung này tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) vào chiều 4/1.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban  chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh.
Toàn cảnh buổi làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh.

Năm 2015, việc triển khai thực hiện QCDCCS trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Cơ bản các xã, phường, thị trấn đều triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn thực hiện QCDCCS với việc phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp; đồng thời tổ chức tốt những việc công khai để dân biết, dân bàn, quyết định và giám sát.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết QCDCCS năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết QCDCCS năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Toàn tỉnh có 480/480 xã, phường, thị trấn có Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Bên cạnh đó, tổng số hương ước, quy ước cấp xóm được bổ sung, phê duyệt mới là 5.156/5.790. Các địa phương, đơn vị cũng tích cực vận động nhân dân phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, do đó đến nay toàn tỉnh có 114 xã đạt 19/19 tiêu chí.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, việc thực hiện QCDCCS gắn với cải cách hành chính được triển khai tích cực, đạt kết quả khá; văn hóa công sở có nhiều tiến bộ, chất lượng hoạt động công vụ được nâng lên. Hiện nay, toàn tỉnh có 21/21 huyện, thành, thị; 459/480 xã, phường, thị trấn; 23 sở, ngành và văn phòng UBND tỉnh thực hiện cơ chế một cửa. Một số sở, ngành và 15/21 huyện, thành, thị đã thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh phát biểu.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến.

Đối với loại hình doanh nghiệp, nhìn chung các doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả QCDCCS. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc còn hạn chế. Bên cạnh đó, trong năm các cấp, ngành đã giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được 446/463 vụ việc, đạt tỷ lệ hơn 96%.

Đồng chí Lê Xuân Đại đề nghị cơ quan thường trực tiếp thu ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo để bổ sung vào báo cáo tổng kết hoạt động QCDCS năm 2015. Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, vì vậy đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh yêu cầu, cần phải huy vai trò của công tác dân chủ cơ sở để hiện tốt công tác bầu cử, nhất là ở cấp xã.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó có việc tinh giản biên chế; đồng thời quan tâm nhiều đến công tác đối thoại với nhân dân.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh biểu quyết đề nghị khen thưởng năm 2015 và thông qua chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2016./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới