'Quỷ- Gà' đánh nhau, ngư ông đắc lợi!

(Baonghean.vn) Rạng sáng mai (00h30, 12/02), Liverpool sẽ đối đầu với Tottenham trong trận cầu tâm điểm của vòng đấu 25. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đang có phong độ phập phù nhưng lịch sử Anfield luôn chống lại “Gà trống”. Thú vị hơn, khi các “ông lớn” còn lại sẵn sàng sắm vai “ngư ông đắc lợi” từ kết quả trận đại chiến này.

Không dễ cho “bầy Gà”!

Thầy trò Jurgen Klopp đang trải qua những tháng ngày u ám nhất khi đã 5 trận liền không thắng, trong đó có đến 4 trận họ thất bại trên tất cả đấu trường. Đặc biệt, việc bị Hull City hạ nhục với 2 bàn không gỡ ở vòng 24, Liverpool gần như đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Việc trở lại TOP 4 sẽ rất khó khi các đối thủ cạnh tranh đều đang có phong độ ổn định. Thậm chí vị trí thứ 5 trên BXH đang có nguy cơ rơi vào tay MU ở vòng này, khi khoảng cách chỉ còn đúng 1 điểm. Nếu không muốn tiếp tục rơi vào khủng hoảng, họ buộc phải “cắt tiết” được “Gà trống Spurs” ở vòng đấu này.

Trên sân Anfield, Tottenham luôn lép vế trước Liverpool
Trên sân Anfield, Tottenham luôn lép vế trước Liverpool

Lịch sử Anfield sẽ giúp đoàn quân Jurgen Klopp hiện thực hóa điều đó! Những thống kê cho thấy, trong 75 lần chạm trán chính thức với Tottenham trên mọi mặt trận, họ giành tới 47 trận thắng, hòa 22 trận và chỉ để thua 6 trận. Trong 6 lần gần nhất tiếp đón “Gà trống”, đội chủ sân Anfield cũng bất bại khi giành tới 4 trận thắng và chỉ có 2 trận phải chia điểm. Rõ ràng, Anfield thực sự là “nhà hát” của Liverpool và là hiểm địa khiến Tottenham run sợ mỗi khi hành quân đến đây.

Nếu Jurgen Klopp và các học trò lấy sân nhà làm “bùa hộ mệnh”, thì  đoàn quân của HLV Pochettino cũng có lý do để phá dớp không thắng tại Anfield. Chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp tại NHA của Tottenham, chính là cơ sở để NHM tin vào điều đó. Cũng nên nhớ rằng, cho đến lúc này, Spurs chính là cái tên duy nhất hoàn thành sứ mệnh giải cứu NHA, khi đả bại Chelsea tới 2-0 ở vòng 20. Họ đang là đội có nhiều cơ hội hơn các đối thủ còn lại, trong cuộc đua vô địch với Chelsea, nếu xét về phong độ và vị trí hiện tại.

Mặt khác, khoảng cách 9 điểm so với Chelsea đang có nguy cơ bị nới rộng khi thầy trò HLV Conte chỉ phải gặp tân binh Burnley ở vòng này. Tottenham chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Thế nên, họ càng có thêm động lực để quyết tâm giành 3 điểm sau 5 năm liền ôm hận tại Anfield.

Nhưng sẽ rất khó khăn cho “Gà trống” khi không có sự phục vụ của 2 trụ cột nơi hàng thủ là trung vệ Jan Vertonghen và hậu vệ trái Danny Rose, vì chấn thương. Thầy trò HLV Pochettino cũng nên nhớ rằng, ngoài việc Anfield luôn là hiểm địa giành cho họ thì  Liverpool cũng chơi như lên đồng khi đối đầu với các đối thủ ngang cửa trong nhóm “BIG six”.

“Quỷ - Gà” đánh nhau, ngư ông đắc lợi!

Việc ngôi vương gần như đã an bài cho Chelsea đang khiến cuộc đua TOP 4 trở nên kịch tính hơn. Trong bối cảnh các đội đang bám đuổi sát nhau, phải giành giật nhau từng điểm số, thì kết quả của trận đại chiến Liverpool và Tottenham sẽ được các “ngư ông” đặc biệt quan tâm vì liên quan đến quyền lợi của mình.

Kết quả của trận đại chiến này sẽ ảnh hưởng lớn đến vị trí trên Top đầu BXH.
Kết quả của trận đại chiến này sẽ ảnh hưởng lớn đến vị trí trên Top đầu BXH.

Chelsea là đội mong Tottenham sẩy chân nhất, để loại bỏ thêm một kẻ bám đuổi dai dẳng phía sau và rút ngắn con đường đến với chức vô địch. Vị trí nhì bảng cũng sẽ rơi vào tay Man City, nếu Tottenham thua hoặc hòa, còn đội bóng của Pep Guardiola thắng Bournemouth ở vòng này.

Nếu Liverpool bị cầm hòa hoặc thua, còn MU thắng Watford thì đội chủ sân Anfield sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 6, MU sẽ vươn lên vị trí thứ 5. 

XUÂN THU

TIN LIÊN QUAN

Tin mới