Quỳnh Lưu: Gặp mặt cựu giáo chức đi B

(Baonghean.vn) - Sáng 30/4 tại Hội trường Phòng GD & ĐT Quỳnh Lưu, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Hội cựu giáo chức Quỳnh Lưu đã tổ chức Gặp mặt các cựu nhà giáo đi B (tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam trước 30/4/1975) và thân nhân các nhà giáo đi B đã mất.

Trong cuộc kháng chiến cứu nước, đáp lời gọi của Đảng “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, hàng triệu người con miền Bắc đã hăng hái lên đường “Xe dọc Trường Sơn đi cứu nước”, trong đó có nhiều cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục. Tham gia trong đoàn quân đi B của ngành Giáo dục, huyện Quỳnh Lưu có 21 cán bộ, giáo viên tham gia.

Sau khi tạm biệt mái trường, đồng nghiệp và học trò thân yêu, các thầy giáo đã hăng hái lên đường vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc. Chiến trường đầy ác liệt, với tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết tâm, các nhà giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó có nhiều nhà giáo – chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường như thầy Kiều Ngọc Thất, thầy Văn Đức Yên. Một số thầy ở lại công tác ở miền Nam, nhưng phần lớn các thầy trở về quê hương tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trong phút giây hội ngộ của các nhà giáo đi B, nhiều người đã không giấu nỗi niềm xúc động khi gặp lại những người bạn, những đồng nghiệp, đồng chí đã một thời cùng nhau nếm mật nằm gai, chia ngọt sẻ bùi trên chiến trường miền Nam. Có người tóc đã pha sương nhưng khi gặp lại bạn xưa đã vui sướng và bất ngờ đến rơi nước mắt, những vòng tay ôm lấy nhau trong niềm xúc động nghẹn ngào. Trong buổi gặp mặt các đại biểu đã ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng.

Nhiều nhà giáo đi B đã nghỉ hưu nhưng nhiều năm nay vẫn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục bằng các hoạt động như khuyến học khuyến tài, dạy bảo con cháu.

Trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa và xúc động này, Ban tổ chức đã tặng quà cho các nhà giáo đi B và những thân nhân các nhà giáo đi B đã mất như một sự tri ân đối với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ nhà giáo đi trước.

Vân Đình

Tin mới