Ra mắt Trung tâm đào tạo bảo tồn và phát triển võ cổ truyền Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 26/11, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An chính thức ra mắt Trung tâm đào tạo, bảo tồn và phát triển võ cổ truyền tỉnh. Dự lễ có đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh.

Sự ra đời của trung tâm nhằm mục đích bảo tồn và phát triển võ cổ truyền xứ Nghệ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá, tinh hoa võ học, khơi dậy tinh thần thượng võ và lòng tự hào dân tộc trong mọi tầng lớp nhân dân.

Võ sinh môn phái Nhất Nam biểu diễn chào mừng lễ ra mắt trung tâm
Võ sinh môn phái Nhất Nam biểu diễn chào mừng lễ ra mắt trung tâm. Ảnh: Thành Cường

Trung tâm đào tạo, bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền tỉnh có nhiệm vụ tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện các bài tập dưỡng sinh, khí công; tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn huấn luyện viên, trọng tài võ cổ truyền cấp tỉnh và quốc gia; tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về phương pháp tự vệ, kỹ năng sinh tồn, mẹo thoát hiểm... Đồng thời, sưu tầm, kiểm tra, nghiên cứu tập luyện và phổ biến các bài võ cổ truyền cũng như các bài thuốc nam của người Việt đang lưu truyền trong dân gian; tham mưu, tổ chức các giải thi đấu võ cổ truyền cấp huyện, thị, thành, cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế ...

Ông Nguyễn Công Minh -  Tổng thư ký Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An tiếp nhận Quyết định thành lập Trung tâm đào tạo bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền tỉnh
Ông Nguyễn Công Minh - Tổng thư ký Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An tiếp nhận Quyết định thành lập Trung tâm đào tạo bảo tồn và phát triển võ thuật cổ truyền tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Đại diện Sở VH&TT tặng hoa cho các cá nhân có những đóng góp lớn cho sự phát triển của võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An
Đại diện Sở VH&TT tặng hoa cho các cá nhân có những đóng góp lớn cho sự phát triển của võ thuật cổ truyền tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trung tâm đào tạo, bảo tồn và phát triển võ cổ truyền tỉnh là đơn vị hoạt động nằm dưới sự quản lý về mặt tổ chức và chuyên môn của Hội Võ cổ truyền tỉnh Nghệ An, có tư cách pháp nhân, biểu tượng, trụ sở, tài sản, tài chính và con dấu riêng./.

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới