Rộ tin tiền vệ hàng đầu Việt Nam được câu lạc bộ Hàn Quốc hỏi mua; Tuyển Việt Nam chính thức mất ngôi số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Rộ tin tiền vệ hàng đầu Việt Nam được câu lạc bộ Hàn Quốc hỏi mua; Tuyển Việt Nam chính thức mất ngôi số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan; Các quan chức Hàn Quốc đề nghị sa thải huấn luyện viên Klinsmann... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Rộ tin tiền vệ hàng đầu Việt Nam được câu lạc bộ Hàn Quốc hỏi mua

Tiền vệ được đánh giá có chuyên môn tốt nhất đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Hoàng Đức được câu lạc bộ đang thi đấu ở giải K-League 1 của Hàn Quốc là Daejeon Hana Citizen hỏi mua.

Cùng với 2 câu lạc bộ của V-League, Daejeon Hana Citizen được cho đang có sự quan tâm đặc biệt đến Hoàng Đức. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng ở K-League 1 (hạng cao nhất Hàn Quốc) đã mời chào tiền vệ này với mức phí lót tay 40.000 USD.

Hoàng Đức - ứng cử viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2023, sẽ hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản Thể Công Viettel vào cuối mùa giải 2023/2024. Hai phía hiện chưa có bất cứ xác nhận nào về việc gia hạn hợp đồng.

hoang-duc-4295-2006-3652.jpg
Hoàng Đức có tìm kiếm thách thức mới ở nước ngoài?. Ảnh: Thể Công Viettel

Với tài năng đặc biệt cùng phong độ ổn định, Hoàng Đức là trụ cột của Thể Công Viettel cũng như đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua.

Việc ngôi sao này không thể dự Asian Cup 2023 vì chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến đoàn quân của huấn luyện viên Philippe Troussier không đạt kết quả như ý. Trong quá khứ, Hoàng Đức từng chia sẻ giấc mơ ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội.

Ở vòng 9 V-League, Thể Công Viettel của Hoàng Đức tiếp Khánh Hòa trên sân nhà vào 19h15 ngày 17/2. Ngay sau trận này, Hoàng Đức sẽ bay vào TP Hồ Chí Minh tham dự gala trao giải Quả bóng Vàng 2023, nơi anh cùng tiền đạo Tuấn Hải là 2 ứng cử viên lớn nhất.

Tuyển Việt Nam chính thức mất ngôi số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan

Đội tuyển Việt Nam chính thức mất ngôi số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất khi rơi xuống hạng 105 thế giới.

Lần đầu tiên kể từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam bật khỏi tốp 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng của huấn luyện viên Troussier là đội tuyển mất nhiều điểm nhất trong đợt cập nhật tháng 2/2024 của FIFA.

Trong năm 2024, đội tuyển Việt Nam toàn thua 4 trận, bao gồm trận đấu tập với Kyrgyzstan và 3 trận ở vòng bảng Asian Cup 2023 trước Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Tuyển Việt Nam không bị trừ điểm vì thất bại trước Kyrgyzstan, nhưng 3 trận còn lại cũng khiến đội bóng áo đỏ mất tổng cộng 41 điểm, tụt 11 bậc xuống hạng 105 thế giới.

vff-8103-9975.jpg
Đội tuyển Việt Nam bật khỏi tốp 100 thế giới.

Không chỉ bật khỏi tốp 100 thế giới, tuyển Việt Nam còn chính thức mất ngôi số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA vào tay Thái Lan. Trong cùng giai đoạn, Thái Lan tích lũy được 29,97 điểm, tăng 12 bậc lên hạng 101 thế giới. Đây là phần thưởng xứng đáng cho “Voi chiến” khi họ có màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2023.

Đứng thứ 3 tại Đông Nam Á là Malaysia (thứ 132, tụt 2 bậc). Malaysia cũng bị loại sớm ở Asian Cup 2023 sau 2 lượt trận, nhưng trận hòa 3-3 với Hàn Quốc giúp họ không rơi tự do như tuyển Việt Nam. Tiếp theo lần lượt là các đội Philippines (139, tăng 1 bậc), Indonesia (142, tăng 4 bậc), Singapore (156), Myanmar (162), Campuchia (179), Lào (189), Brunei (194) và Timor Leste (200).

Các quan chức Hàn Quốc đề nghị sa thải huấn luyện viên Klinsmann

Cuộc họp diễn ra hôm 15/2, được chủ trì bởi người đứng đầu Ủy ban tuyển quốc gia Hàn Quốc - Michael Muller với sự tham gia của các quan chức cấp cao của của KFA.

Các quan chức bóng đá Hàn Quốc đã đề nghị sa thải huấn luyện viên Jurgen Klinsmann sau màn trình diễn không thuyết phục của đội tuyển tại Asian Cup 2024.

Theo Yonhap, sau cuộc họp căng thẳng kéo dài 3 giờ, Hwangbo Kwan, Giám đốc kỹ thuật của KFA, đã thông báo với truyền thông rằng các thành viên đã đồng ý kêu gọi sa thải huấn luyện viên Klinsmann.

ggxsd4cwiaaa2pf-1707998579161322534533-6798.jpg
HLV Klinsmann bị CĐV cho rằng đã lãng phí thế hệ vàng của bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Hwangbo Kwan nói: "Vì một số lý do chúng tôi kết luận rằng ông Klinsmann đã không thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ gửi báo cáo kết luận cho KFA". KFA sẽ là cơ quan có quyền quyết định về tương lai của huấn luyện viên Klinsman.

Áp lực lúc này với những người đứng đầu bóng đá Hàn Quốc đang rất lớn. Đội tuyển "xứ kim chi" đã thua Jordan 2-0 ở bán kết Asian Cup 2023 dù được đánh giá cao hơn. Điều này khó chấp nhận với người hâm mộ đội tuyển, bởi cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt 64 năm của họ.

Dự kiến, báo cáo cuộc họp sẽ được gửi đến chủ tịch Chung Mong-gyu ngay trong ngày và KFA sẽ sớm ra quyết định đối với huấn luyện viên Klinsmann. Tuy nhiên, Chủ tịch KFA, Chung Mong-gyu vẫn ủng hộ huấn luyện viên người Đức. Ông Chung Mong-gyu là người đóng vai trò quan trọng khi KFA ký hợp đồng với ông Klinsmann.

Hiện tại, huấn luyện viên người Đức đang nhận mức lương hơn 2,2 triệu USD/năm cho vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Trong trường hợp KFA sa thải nhà cầm quân này, họ sẽ phải đền bù hơn 5 triệu USD.

MU chính thức có chủ mới

“Việc Sir Jim Ratcliffe mua lại 25% cổ phần của Manchester United và đầu tư thêm 300 triệu USD vào câu lạc bộ đã được Hội đồng quản trị Premier League phê duyệt. Hội đồng quản trị câu lạc bộ đồng ý thay đổi cơ cấu chủ sở hữu vào tuần trước và đã được Hội đồng giám sát độc lập của Premier League chính thức phê chuẩn", trích thông báo từ Premier League khuya 13/2 (giờ Hà Nội).

7h-3830.jpg
Fan MU đang háo hức chờ đợi Sir Jim Ratcliffe làm cuộc cách mạng ở “Quỷ đỏ”.

Jim Ratcliffe quyết tâm đưa MU trở lại vinh quang. Tuy nhiên, với việc Jim Ratcliffe chỉ mua được 25% cổ phần (giá1,7 tỷ USD), nhà Glazer vẫn nắm đa số cổ phần và điều hành mảng thương mại./.

Tin mới