Ronaldo, Buffon và Messi dẫn đầu cuộc đua Quả Bóng Vàng

Với những màn trình diễn gây ấn tượng mạnh thời gian qua, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon và Lionel Messi là ba ứng cử viên sáng giá nhất.

Ronaldo đang nhận được đánh giá rất cao nhờ năm bàn vào lưới Bayern Munich tại tứ kết và hat-trick trong trận lượt đi bán kết với Atletico Madrid tại Champions League. Trong khi đó, Buffon tỏa sáng qua những pha cứu thua xuất sắc cho Juventus, còn Messi nổi bật với các màn trình diễn ở La Liga - mà đỉnh cao là trận El Clasico.

Theo tờ Marca, Quả Bóng Vàng có thể được quyết định qua diễn biến trong một tháng sắp tới. Nếu Real vô địch Champions League, danh hiệu cá nhân sẽ một lần nữa thuộc về Ronaldo. Trái lại, cơ hội sẽ dành cho Buffon khi Juventus giành cú ăn ba và Messi nếu Barca đoạt cú đúp quốc nội.

Ba ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc đua cá nhân năm 2017.
Ba ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc đua cá nhân năm 2017.

Giữa năm nay, Confederations Cup sẽ diễn ra tại Nga. Nếu giành Champions League với Real, Ronaldo có thể không cần tới giải đấu quốc tế này để đua tranh Quả Bóng Vàng. Messi và Buffon không có cơ hội thi đấu tại Confederations Cup vốn chỉ dành cho các đội tuyển vô địch châu lục.

Nếu giành Quả Bóng Vàng 2017, Ronaldo sẽ cân bằng thành tích năm lần đăng quang với Messi. Đây cũng là một kỷ lục của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, Buffon chưa từng giành Quả Bóng Vàng. Lịch sử mới chỉ có một thủ môn giành danh hiệu này là Lev Yashin (Liên Xô cũ) vào năm 1963.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới