Rực rỡ Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
20h tối nay (9/12), Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc tại Quảng trường Sun Carnival, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 bao gồm 3 chương: Khát vọng Việt Nam; Hội tụ và lan tỏa; Vì một Việt Nam cường thịnh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 bao gồm 3 chương: Khát vọng Việt Nam; Hội tụ và lan tỏa; Vì một Việt Nam cường thịnh.

Tại lễ khai mạc, ngọn lửa thiêng của Đại hội lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh được 9 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước vào quảng trường, thắp sáng đài lửa. Kỳ đại hội này được đánh giá là kỳ Đại hội quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 10.000 vận động viên, tranh tài ở 43 môn thi đấu với 900 bộ huy chương.

Cùng với 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Quảng Ninh là địa phương được chọn tổ chức nhiều sự kiện quan trọng gồm Lễ Khai mạc, Bế mạc cùng hàng chục môn thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Quảng Ninh là địa phương được chọn tổ chức Lễ khai mạc và Bế mạc và 21 môn thi đấu thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Quảng Ninh là địa phương được chọn tổ chức Lễ khai mạc và Bế mạc và 21 môn thi đấu thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Lễ khai mạc rực rỡ.

Lễ khai mạc rực rỡ.

Ông Nguyễn Phúc Lộc, đoàn Bến Tre cho biết: "Đoàn vận động viên Bến Tre ra Quảng Ninh rất hứng khởi, mang theo nhiều nhiệt huyết và thấy đất nước và con người Quảng Ninh rất đẹp và tổ chức rất hoành tráng". Bắt đầu diễn ra các nội dung thi đấu từ ngày 26/11, đến thời điểm này, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX đã ghi nhận 184 HCV, 179 HCB, 253 HCĐ.

Màn trình diễn âm thanh và ánh sáng ấn tượng tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ 9 năm 2022.

Màn trình diễn âm thanh và ánh sáng ấn tượng tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ 9 năm 2022.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đánh giá: “Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt diễn ra trong cùng năm với SEAGames và có những thành tích cao sau SEAGames. Đại hội mang nhiệm vụ rất lớn là phát hiện và tuyển chọn những VĐV phục vụ cho những giải đấu hết sức quan trọng năm 2023 như ASAID và Olympic Paris 2024. Ngoài ra, kỳ đại hội này cũng sử dụng các trang thiết bị hiện đại ở các môn bơi lội, điền kinh, bắn súng là điều mà các đại hội khác chưa làm được".

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được đánh giá là kỳ Đại hội quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 10.000 vận động viên, tranh tài ở 43 môn thi đấu.

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 được đánh giá là kỳ Đại hội quy mô nhất từ trước đến nay với hơn 10.000 vận động viên, tranh tài ở 43 môn thi đấu.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 bao gồm 3 chương: Khát vọng Việt Nam; Hội tụ và lan tỏa; Vì một Việt Nam cường thịnh. Trong đó, các tiết mục nghệ thuật tập trung khắc họa khí chất “Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Văn minh - Thân thiện” của con người Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ, mở rộng vòng tay chào đón bốn phương hội tụ./.

Tin mới