Rút dây động rừng

Vừa qua, ngành Y tế có đề án tăng cường mức nộp viện phí và nhiều khoản khác (dự tính áp dụng từ tháng 9 tới). Rút một vài dây như tăng tiền khám và tiền giường bệnh, đã xảy ra bao chuyện liên luỵ, khiến bệnh nhân lo lắng và nhà quản lý lắm việcphải làm.


Tiền khám trước đây, theo Thông tư 14/1995/TTLB chỉ 3.000 đồng/lần khám, nay tăng lên 30.000 đồng; giường bệnh từ 18.000 đồng/ngày, nay tăng lên 150.000 đồng/ngày. Vấn đề quan tâm vẫn là hộ nghèo đi viện. Tỉnh ta là tỉnh nghèo, có nhiều dân tộc thiểu số nên số hộ nghèo chiếm tỷ lệ càng cao. Vẫn biết theo chế độ thì hộ nghèo đi viện, Bảo hiểm Y tế đã thanh toán 95% (hộ cận nghèo cũng được giảm một phần). Nhưng vì 5% của tỷ lệ đã tăng từ 10 đến 20 lần so trước đây nên bây giờ cũng là số tiền lớn.


Trước tình hình đó, những người quản lý và công tác quản lý phải làm một số việc cần kíp, khi tháng 9 áp dụng đề án đã cận kề. Đó là: Cần rà soát và nắm chắc lại số hộ nghèo, liền theo đó là chú ý đối tượng hộ cận nghèo vì hộ cận nghèo cũng được hưởng một số quyền lợi khi đi viện.


Cần kiểm tra một số bệnh viện (nhất là bệnh viện tư) "khoát nước theo mưa", tăng tiền khám lên 30.000 đồng khi chưa đến thời điểm áp dụng.


Đối với ngành Bảo hiểm Y tế: cần rà soát, cân đối lại và nhất là mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, nhằm tăng nguồn thu.


Tăng cường giải thích, động viên, giúp người dân hiểu để có sự đồng thuận trong chủ trương mới này.

Thành Nam

Tin mới