Sẽ diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 22/5/2016.

(Baonghean.vn) - Sáng 4/2, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ch tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ  đồng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị xã.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 51/CT-TW, ngày 4/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chỉ thị nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng. Cùng với thành công đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.

Yêu cầu, cấp ủy và các tổ chức Đảng có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bi các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Dự kiến thời gian diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 22/5/2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung phối hợp trọng tâm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt  Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND; Nguyễn Hữu Lậm – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND. Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu Trong sạch Vững mạnh tiêu biểu và 6 đảng viên Xuất sắc tiêu biểu năm 2015
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cần xây dựng chủ động để xây dựng các báo cáo, tờ trình đạt chất lượng
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Yêu cầu về thời gian cho công tác chuẩn bị công tác bầu cử rất gấp gáp, bởi vậy, sau hội nghị này đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp triển khai ngay công tác bầu cử.

Chú trọng làm tốt công tác nhân sự, bảo dảm phát huy dân chủ và sự lãnh đọa tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với các cán bộ, các mẹ, các cháu làng trẻ SOS Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cần khẩn trương bắt tay nay vào công tác triển khai công tác bâu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ngày sau hội nghị này.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Làm tốt công tác tuyên truyền; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có phương án chủ động với mọi tình huống có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Đối với các huyện, thành, thị xã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo đẻ lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, thực hiện tốt và đúng mốc thời gian các công việc về bầu cử theo luật định; tiến hành việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ở địa phương; thành lập  các tổ chức bầu cử và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Trước mắt, tổ chức cho nhân dân đón Tết, vui Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ xuân và Tết trồng cây đầu Xuân Bính Thân 2016 và các sự kiện đầu Xuân của tỉnh.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới