Sẽ tổ chức hội nghị đối thoại giữa BTV Tỉnh đoàn và bí thư đoàn phường, xã, thị trấn

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đề cập khi triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong công tác hoạt động Đoàn, Hội năm 2019.
Chiều 7/12, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Chiều 7/12, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: Mỹ Nga
Nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực vì cộng đồng
Đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2018, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh khẳng định, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh bám sát chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo trong thanh niên. Với 16 chỉ tiêu được đề ra, đã có 6 nhiệm vụ đạt chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu như: 100% Đoàn cấp huyện có ít nhất 1 công trình thanh niên cấp huyện; xây dựng ít nhất 100 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại địa phương; mỗi huyện, thành, thị Đoàn tư vấn hướng nghiệp cho hơn 600 lượt đoàn viên thanh thiếu niên…
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đánh giá cao những kết quả công tác Đoàn, Hội đạt được trong năm 2018. Ảnh: Mỹ Nga

Theo đó triển khai, tổ chức được nhiều hoạt động đổi mới, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả cao như biến các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường thành các sân chơi cho thanh thiếu nhi, vườn hoa thanh niên; mô hình “Con đường bích họa”, “Rửa xe gây quỹ”, “Đêm nhạc thiện nguyện”; Thanh niên đảm nhận xây dựng những tuyến đường trọng yếu tại các địa bàn khó khăn, hiểm trở, bị chia cắt; xây dựng và phát sóng “Trang truyền hình Tuổi trẻ Nghệ An”; “Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An tham gia đảm bảo An ninh trật tự tại cơ sở”…

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn cũng đã được tập trung, chú trọng với việc duy trì có hiệu quả mô hình “Sinh hoạt toàn đoàn” trên địa bàn toàn tỉnh, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, thu hút nhiều đối tượng đoàn viên thanh niên tham gia.

Cũng trong năm 2018, Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh đã tổ chức 3 đợt giao lưu gặp gỡ hữu nghị giữa thanh niên 4 tỉnh: Nghệ An, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (Lào). Trong chiến dịch tình nguyện hè 2018, Đoàn, Hội tỉnh đã chỉ đạo thành lập 1 đội tình nguyện quốc tế Bộ đội biên phòng tỉnh tham gia hoạt động tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong thời gian 1 tháng với các hoạt động như dạy văn hóa hè, thăm, tặng quà và giúp đỡ người dân, hướng dẫn phát triển kinh tế…
Tại hội nghị, nhiều đại diện các cấp bộ Đoàn, Hội đã tích cực đóng góp ý kiến để đưa phong trào phát triển sâu rộng. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, nhiều đại diện các cấp bộ Đoàn, Hội đã tích cực đóng góp ý kiến để đưa phong trào phát triển sâu rộng. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, một số đề án chậm được ban hành, một số chỉ tiêu công tác năm chưa hoàn thành so với tiến độ đề ra như: các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh chỉ vận động ĐVTN đề xuất được 500/25.000 ý tưởng, sáng kiến; chỉ 15/21 huyện, thành, thị Đoàn xây dựng và duy trì có hiệu quả HTX thanh niên hoặc gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên…

Ghị nhận những kết quả hoạt động nổi bật của tuổi trẻ Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 32 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho 26 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào Đoàn. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào Đoàn. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này, Tỉnh đoàn tặng cờ cho 5 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018”, tặng Bằng khen cho 8 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2018” và 2 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018”.
Đối thoại để lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, Tỉnh đoàn đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 14 chỉ tiêu cơ bản. Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung vào hai chỉ tiêu khó, bao gồm: mỗi huyện, thành, thị Đoàn hỗ trợ xây dựng, tu sửa từ 3 điểm vui chơi trở lên cho thanh thiếu nhi; vận động đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra, Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, các nội dung phải được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động tại cơ sở.
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trao cờ cho. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh trao cờ cho những đơn vị Đoàn xuất sắc. Ảnh: Mỹ Nga

Về công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh đề nghị các cấp bộ Đoàn quan tâm đến nội dung sinh hoạt toàn đoàn, tăng cường về sinh hoạt tại cơ sở. 

Đồng chí cho biết thêm, năm 2019, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với các bí thư đoàn phường, xã, thị trấn nhằm lắng nghe những ý kiến từ cơ sở, từ đó đúc rút kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào đoàn đi lên. Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh nhấn mạnh, điều quan trọng nhất, tổ chức Đoàn phải mang lại giá trị thiết thực, có ý nghĩa đối với cộng đồng, xã hội./.  

Tin mới