SEA Games 29: Bóng đá nữ sẽ đá vòng tròn

(Baonghean) - BTC SEA Games 29 vừa chính thức thông báo, với 5 đội tuyển nữ Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines tham gia nên các đội nữ sẽ đá vòng tròn một lượt chứ không chia bảng như trước kia.

Bóng đá nữ đã biến mất tại SEA Games 28 và chỉ có 5 quốc gia Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Philippines đăng ký thi đấu bộ môn này tại SEA Games lần này. Chính vì thế, các đội nữ sẽ đá vòng tròn một lượt chứ không chia bảng như trước kia. Đội có số điểm cao nhất sau 4 lượt đấu sẽ là nhà vô địch, các vị trí tiếp theo sẽ nhận HCB và HCĐ.

Ngày 13/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia. Ảnh: Internet.
Ngày 13/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia. Ảnh: Internet.

Ngày 13/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Malaysia cho chiến dịch tìm kiếm chiếc HCV SEA Games 29. Theo giới chuyên môn nhận định Việt Nam, Thái Lan, Myanmar sẽ là 3 đội tuyển tranh nhau bộ huy chương. Ông nhận định khiêm tốn: "Các đội trong khu vực bây giờ cũng ngang tầm nhau, ĐT nữ Việt Nam sẽ giải quyết từng trận một như cách đã làm khi giành quyền vào VCK bóng đá nữ châu Á 2018 vừa rồi và cũng với thể thức đá vòng tròn như vậy".

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 29 lần này sẽ diễn ra từ 15 đến 24/8 tại ba sân vận động ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Ở trận ra quân, ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ mở màn bằng trận đấu với Philippines vào 15h ngày 17/8 theo giờ Việt Nam. Với thể thức này thì trận nào cũng sẽ là trận chung kết, các cô gái vàng của chúng ta không được phép sơ sẩy.

So với bóng đá nam, người hâm mộ Việt Nam cho rằng bóng đã nữ dễ kiếm được tấm HCV hơn bởi sự chuẩn bị khá kỹ, kết hợp cả những cầu thủ có kinh nghiệm với các tuyển thủ nữ. Có thể kể ra những cái tên như thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, các hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Chương Thị Kiều, Bùi Thúy An; các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Vũ Thị Nhung, Huỳnh Như; tiền đạo Phạm Hải Yến.

Đổi tuyển có sự góp mặt của các cầu thủ đến từ 5 địa phương gồm Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nam, Trung tâm TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội , Than KSVN và Thái Nguyên.

Theo giới chuyên môn nhận định Việt Nam, Thái Lan, Myanmar sẽ là 3 đội tuyển tranh nhau bộ huy chương. Ảnh: Internet.
Theo giới chuyên môn nhận định Việt Nam, Thái Lan, Myanmar sẽ là 3 đội tuyển tranh nhau bộ huy chương. Ảnh: Internet.

Theo kế hoạch, ngày 1/8 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong 10 ngày. Sau chuyến tập huấn này, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước và tập luyện tại Hà Nội khoảng 1 tuần rồi lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29.

Ông Mai Đức Chung cho biết: “VFF đã liên hệ được với LĐBĐ Nhật Bản và chúng tôi sẽ đá khoảng 3-4 trận, gặp các đội bóng mạnh tại đây. Chắc chắn khi gặp các đội mạnh, ĐT nữ Việt Nam sẽ thu được nhiều điều bổ ích trước khi bước vào SEA Games 29. Hiện nay, tôi khá an tâm về thể lực của các học trò. Rất nhiều cầu thủ có thể lực tốt khiến ngay cả tôi cũng ngạc nhiên”.

Lịch thi đấu cụ thể của ĐT nữ Việt Nam theo giờ Việt Nam:

17/8: 15h: Philippines – Việt Nam

20/8: 15h: Việt Nam – Myanmar

22/8: 15h: Việt Nam – Thái Lan

24/8: 19h45: Malaysia – Việt Nam

                                                                                                     AT

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

1.    Các cô gái Việt Nam tự tin hướng đến HCV SEA Games 29

2.    Đội hình nữ quốc gia là sự kết hợp giữa các chiến binh và sức trẻ

Tin mới