Siêu cúp Anh năm 2023: Arsenal 'giải cơn khát'?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đang có cơ hội rất lớn để đánh bại Man City trong trận tranh Siêu cúp Anh năm 2023.

Thông thường, trận tranh Siêu cúp Anh là màn so tài giữa đội đương kim vô địch Premier League và đội đương kim vô địch Cúp FA. Tuy nhiên, do Man City giành được ngôi vị quán quân ở cả 2 đấu trường vừa nêu trong mùa giải 2022/2023, nên trận tranh Siêu Cúp Anh năm nay là cuộc đối đầu giữa Man City và Arsenal - đội đương kim á quân Premier League.

Bước vào màn so tài này, Arsenal là đội bóng được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về cơ hội giành chiến thắng. Không chỉ bổ sung nhiều gương mặt chất lượng như Jurrien Timber, Declan Rice hay Kai Havertz, đội chủ sân Emirates còn có sự chuẩn bị cho mùa giải hết sức nghiêm túc với những trận giao hữu quý giá (thắng Barcelona 5 - 3, thua Man United 0 - 2...).

Arsenal-Vs-Man-City-Head-To-Head.jpeg.jpg
Arsenal (đỏ) sẽ khiến Man City (xanh) phải "ôm hận"? Ảnh: Getty

Trái ngược với đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola lại không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2023/2024. Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, sân Etihad mới chỉ đón chào vỏn vẹn 2 tân binh là Mateo Kovacic và Josko Gvardiol, trong khi đã phải chia tay Ilkay Gundogan và Riyad Mahrez. Chưa bao giờ, Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola lại thờ ơ với thị trường chuyển nhượng mùa hè đến vậy.

Ngoài ra, so với Man City, Arsenal cũng là những người khát khao giành chiến thắng hơn ở trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 6/8 tới. Đơn giản là Arsenal của huấn luyện viên Mikel Arteta đang trải qua "cơn khát danh hiệu" kéo dài suốt gần 3 năm đằng đẵng. Đừng quên, lần gần nhất Arsenal giành được ngôi vị quán quân là tại trận tranh Siêu Cúp Anh năm 2020 (bại tướng của họ là Liverpool).

Điều khiến các cổ động viên của Arsenal lo lắng nhất chính là thành tích đối đầu giữa huấn luyện viên Mikel Arteta và huấn luyện viên Pep Guardiola trong quá khứ. Cụ thể, huấn luyện viên Mikel Arteta chỉ giành được 1 trận thắng và để thua tới 8 trận trong tổng số 9 lần so tài với người thầy của mình. Dẫu sao thì những con số thống kê cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Cơ hội để Arsenal đánh bại Man City ở trận tranh Siêu Cúp Anh năm 2023 là vô cùng lớn./.

Tin mới