SLNA - Than Quảng Ninh: Cuộc chiến giữa 2 đường biên

(Baonghean.vn) - Năm ngoái, Than Quảng Ninh đã từng thăng hoa bởi bộ cánh Minh Tuấn - Xuân Tú thì giờ đây sau 2 vòng đấu, cặp tiền vệ Eydison - Xuân Tú đang được đánh giá xuất sắc nhất V-League 2018. Chính vì thế, cuộc chiến nơi hành lang 2 cánh trong trận đấu trên sân Vinh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Nếu như đội chủ sân Vinh có cặp trung vệ Văn Khánh - Ngọc Hải đang thi đấu chắc chắn, chống bóng bổng khá hay thì trong tay HLV Phan Thanh Hùng có cặp Thanh Hào - Viết Triều cũng chơi khá ấn tượng.

Điều đó lý giải tại sao 2 bên sẽ chú trọng các miếng đánh từ biên hơn là lao thẳng vào trung lộ khi Nguyên Sa (Thanh QN) và Khắc Ngọc (SLNA) đang trấn giữ phía trước các trung vệ.

Khả năng chống Tây

Trung vệ Dương Thanh Hào cao 1,77m, thể hình đậm đã thể hiện màn tranh chấp tay đôi với Merlo khá hay. Để vô hiệu hóa được tiền đạo này, Thanh Hào đã chọn phương án ập vào áp sát ngay lần chạm bóng đầu tiên của đối thủ.

Với thể lực tốt cùng lối chơi khó chịu này mà Thanh Hào đã khóa chặt được chân sút số 1 của Đà Nẵng. Không những thế, những pha bọc lót để hỗ trợ cho các hậu vệ cánh, tỷ lệ tắc bóng thành công của Thanh Hào cũng rất cao (93%). 

Xuân Tú là tiền vệ biên phải có tốc độ tốt nhất sân cỏ VN hiện nay. Ảnh: AT
Xuân Tú là tiền vệ biên phải có tốc độ tốt nhất sân cỏ VN hiện nay. Ảnh: AT
Xuất phát đầu mùa giải HLV Phan Thanh Hùng chọn Thanh Hiền đá với Thanh Hào nhưng khi trung vệ này chấn thương thì trung vệ trẻ Viết Triều cao (1,80 m) có lối đá đơn giản đã hợp với Thanh Hiền thành tấm lá chắn. Bộ ba Nguyên Sa, Viết Triều, Thanh Hiền sẽ khiến khung thành của thủ môn Tuấn Linh chắc chắn hơn.

Phía chủ nhà với chiều cao 1,80m thì bộ đôi trung vệ Văn Khánh - Ngọc Hải được coi là thành lũy kiên cố của SLNA. Tại AFC Cup họ đã nhiều lần đối đầu thành công với các cầu thủ to, cao hơn rất nhiều nhờ chọn đúng điểm rơi trái bóng.

Trước họ là bộ đôi Khắc Ngọc - Ngọc Toàn và thậm chí cả Olaha, nên nếu đội khách quyết định tấn công trung lộ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đối đầu hành lang

Trong khi đó, làm bóng cho trung phong cắm Vinicius, ngoài đội trưởng Hải Huy, HLV Phan Thanh Hùng còn có tiền vệ cánh sở hữu tốc độ, khả năng dừng bóng, chuyển hướng tấn công rất tốt.

Đó là tiền vệ Eydison, đã trở nên đáng sợ hơn dưới bàn tay nhào nặn của vị HLV gốc Quảng bởi khả năng đi bóng cắt mặt từ biên trái; có 2 bàn thắng sau 2 trận đấu, một sự khởi đầu như mơ sau khi chia tay SHB.Đà Nẵng, Long An. Rất có thể SLNA sẽ bố trí Xuân Mạnh thi đấu hậu vệ phải để đối đầu với ngoại binh giàu thể lực này.

Phía cánh trái, Ngọc Đức hay Mạnh Hùng đều không lạ gì Tú “ngựa” và không ít lần bị cầu thủ này qua mặt. Lối đá của cầu thủ này khá quái, đầy chất phủi sau nhiều năm lăn lê các sân cỏ chiều tà Thủ Đô.

Cuộc chiến nơi cánh trái sẽ thực sự thú vị khi phía SLNA có sự xuất hiện của Văn Đức. Cặp Ngọc Đức (Mạnh Hùng), Văn Đức sẽ có buổi chiều thú vị khi đối đầu với Xuân Hùng và Xuân Tú, ai thắng thì đội bóng của mình sẽ giành được lợi thế hơn.

Thể lực

Với một trận cầu dự báo là nhiều gay cấn, các tuyển thủ SLNA đang hưng phấn khi thấy mình có tên trong danh sách được triệu tập. Trong khi đó, các cầu thủ Quảng Ninh sẽ đá hết mình để cho ông Park biết, họ cũng “không phải dạng vừa đâu”.

Phòng tập thể lực của Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet
Phòng tập thể lực của Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet
Hơn thế nữa, Than Quảng Ninh muốn cho mọi người biết, mục tiêu tốp 3 là phù hợp với năng lực của họ mùa này. Thể lực sẽ là chìa khóa của trận đấu khi thời tiết ở Vinh đã bắt đầu nóng, ai đuối sức sẽ bất lợi.

Phía đội khách có lợi khi trong tay ngoài 2 ngoại binh còn có cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu, ngoài ra Than Quảng Ninh vốn là đội nổi tiếng nhồi thể lực.

Trận đấu sẽ rất hay, khi mà các cầu thủ chủ nhà Ngọc Hải, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh và Văn Đức sẽ nỗ lực thể hiện vì danh dự đội bóng và cá nhân. Trong khi đó, Quảng Ninh sẽ tranh thủ Hà Nội FC hoãn đá HAGL để leo lên ngôi đầu BXH.

Tin mới