Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao so với các năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ tháng 8/2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện dịch bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp). Đặc biệt trong tháng 9 là thời điểm học sinh tựu trường, số bệnh nhân có xu hướng tăng đột biến.

Dịch đau mắt đỏ bùng phát mạnh

2 tháng nay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận từ 20-30 trẻ đến khám và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Tương tự, tại Bệnh viện Mắt Nghệ An, mỗi ngày có 100-120 bệnh nhân đến khám ngoại trú thì có tới 30-40 bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ. Theo thống kê của Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Nghệ An, từ ngày 18-21/9, có 168 bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám, chiếm 30% số bệnh nhân đến khám bệnh ngoại trú tại viện.

Bác sĩ Nguyễn Sa Huỳnh – Trưởng phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt Nghệ An cho hay: Tỷ lệ bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám tại các bệnh viện tuyến huyện còn cao hơn bởi Bệnh viện Mắt Nghệ An là bệnh viện tuyến tỉnh chuyên tiếp nhận ca nặng có giấy chuyển tuyến đến. Người bị đau mắt đỏ có biến chứng mới đến khám. Người bị đau mắt đỏ nhẹ thường không đi khám ở bệnh viện do không được hưởng bảo hiểm.

Nhiều trẻ em ở Nghệ An đã bị đau mắt đỏ (1).jpg
Nhiều trẻ em ở Nghệ An đã bị đau mắt đỏ khi đến trường. Ảnh tư liệu: Việt Hà

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ ngày 18/9 - 21/9/2023, Bệnh viện Mắt Nghệ An cử đoàn công tác khám sàng lọc phòng chống mù lòa tại 12 xã trên địa bàn huyện Thanh Chương. Trong 4 ngày, đoàn đã khám cho 1.412 người và phát hiện có tới 282 người bị đau mắt đỏ tại cộng đồng, chiếm tỷ lệ 20%. Một số xã có tỷ lệ cao như xã Đại Đồng có tới 51 người bị đau mắt đỏ/ 212 người đến khám… Khám tại các huyện khác, đoàn công tác của Bệnh viện Mắt Nghệ An cũng nhận thấy có khoảng 25% bệnh nhân đến khám mắt vì đau mắt đỏ.

Báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn cho biết: Từ đầu năm 2023 đến ngày 22/9/2023, toàn huyện có 3.803 bệnh nhân bị đau mắt đỏ. Trong số đó, số bệnh nhân trong 8 tháng đầu năm là 332 người và riêng tháng 9/2023 là 3.471 người; bệnh nhân chủ yếu là trẻ em dưới 6 tuổi với 2.368 người; 2/3 bệnh nhân điều trị tại nhà.

Theo các chuyên gia dịch tễ, thời gian gần đây, bệnh đau mắt đỏ đã bùng phát thành dịch ở một số tỉnh, thành phố trong nước. Tại Nghệ An, tỷ lệ mắc tăng rất cao so với các năm. Năm nay các triệu chứng nặng nề hơn với nhiều bệnh nhân có xuất huyết kết mạc và biến chứng trên giác mạc… Dịch bệnh này cần sớm được kiểm soát.

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi và xảy ra quanh năm, tuy nhiên vẫn thường có những đợt dịch bùng lên vào thời điểm hè – thu hoặc thu - đông. Cho đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.

Không để dịch lan rộng, kéo dài

Phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ, ở thời điểm này, ngành y tế Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp. Bác sĩ Trần Tất Thắng – Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An cho biết: Thực hiện chức năng chữa bệnh, phòng bệnh về mắt ở tỉnh, Bệnh viện đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tăng cường công tác phòng chống và điều trị bệnh đau mắt đỏ; tuân thủ quy trình khám và điều trị bệnh lý đau mắt đỏ theo phác đồ Bộ Y tế; tư vấn bệnh nhân và người nhà về các biện pháp phòng chống lây lan bệnh đau mắt đỏ; giám sát và theo dõi các ca bệnh, chuyển tuyến kịp thời các ca bệnh nặng.

Kiểm tra công tác phòng chống lây nhiễm và truyền thông về bệnh đau mắt đỏ tại các trường học, nhà trẻ (1).jpg
Kiểm tra công tác phòng chống lây nhiễm bệnh đau mắt đỏ tại các trường học, nhà trẻ. Ảnh: Thành Chung

Ngày 14/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng đã có công văn đề nghị Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh tăng cường công tác giám sát, phát hiện ca mắc tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường công tác truyền thông cho người dân, đặc biệt tại nơi làm việc, các cơ sở giáo dục, khuyến cáo người dân (đặc biệt là trẻ em) thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

Tiến sĩ Chu Trọng Trang – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho hay: Trung tâm đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho hệ thống y tế cơ sở về phát hiện sớm ca bệnh, giám sát, điều tra, xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn; hỗ trợ hóa chất Cloramin B khử khuẩn cho các địa phương để triển khai và xử lý ổ dịch triệt để.

Đồng thời, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác truyền thông phòng, chống bệnh đau mắt đỏ và các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình bệnh đau mắt đỏ và khẩn trương tham mưu Sở Y tế chỉ đạo xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch bệnh đau mắt đỏ tại trường học, cơ sở y tế, các hộ gia đình, nơi tập trung đông người, không để dịch lan rộng, kéo dài.

Để phòng, chống dịch hiệu quả hơn, trạm y tế các xã, phường, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc phát hiện, điều tra ca bệnh, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các lớp học bằng hóa chất CloraminB hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Kiểm tra công tác phòng chống lây nhiễm và truyền thông về bệnh đau mắt đỏ tại các trường học, nhà trẻ (2).jpg
Hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Thành Chung

Người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang; vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường; sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh; hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ... Người bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác.

Tiến sĩ Chu Trọng Trang

Liên quan đến việc điều trị bệnh đau mắt đỏ, bác sĩ Nguyễn Sa Huỳnh (Bệnh viện Mắt Nghệ An) khuyến cáo: Bệnh đau mắt đỏ thường kéo dài trong khoảng hai tuần và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, có một số trường hợp diễn biến bất thường và có thể gây ra các biến chứng như: viêm kết mạc nặng có giả mạc, viêm giác mạc, trợt, loét giác mạc… phải nhập viện điều trị. Người có các dấu hiệu đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời../.

Tin mới