Sở Giao thông Vận tải Nghệ An trả lời ý kiến cử tri về việc xử lý xe quá khổ, quá tải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sở Giao thông Vận tải trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị về xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến tỉnh lộ.

Thực hiện Công văn số 5414/HĐND-TH ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, trên cơ sở Công văn phối hợp trả lời của các đơn vị, địa phương liên quan, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị, trong đó có vấn đề về xử lý xe quá khổ, quá tải như sau:

* Cử tri các xã Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, Hưng Tân, Long Xá, Hưng Thông và thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên phản ánh ĐT.542C và ĐT.542E quá tải trầm trọng, lượng người và xe tham gia giao thông đi lại rất nhiều, nhất là xe tải trọng lớn. Đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng này và lắp đặt đèn báo tín hiệu tại những nơi giao cắt.

Sở GTVT: Đường tỉnh 542C và 542E có mật độ lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông rất lớn, có nhiều điểm giao cắt với các đường ngang; trong thời gian qua, trên tuyến gia tăng đột biến lượng phương tiện vận tải phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông. Để đảm bảo ATGT trên tuyến, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên; bổ sung nhiều biển báo, biển hạn chế tốc độ, biển hạn khu đông dân cư, biển cảnh báo; tại các đường ngang giao cắt với đường tỉnh đã bổ sung nhiều biển cảnh báo và sơn gờ giảm tốc; thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông của các nhà thầu thi công trên đường đang khai thác...

- Để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, phối hợp với Cảnh sát giao thông huyện Hưng Nguyên kịp thời xử lý đối với các phương tiện chở quá khổ, quá tải. Công tác kiểm tra tải trọng phương tiện sẽ được tiếp tục duy trì, tăng cường trong thời gian tới; đồng thời, Sở đã yêu cầu các đơn vị thi công, các chủ đầu tư ký cam kết không sử dụng phương tiện vận tải quá tải trọng trong thi công.

Đối với kiến nghị lắp đặt đèn báo tín hiệu tại những nơi giao cắt: Trong thời gian qua, Sở GTVT đã kiểm tra và triển khai thực hiện nhiều hạng mục để đảm bảo an toàn giao thông như lắp đặt bổ sung nhiều biển cảnh báo, sơn cụm gờ giảm tốc tại các vị trí giao cắt, đặc biệt là các vị trí có đông người và phương tiện thường xuyên lưu thông... Sở GTVT đã thống kê các vị trí giao cắt và đề nghị Ban ATGT tỉnh tiến hành khảo sát để lắp đặt bổ sung hệ thống đèn cảnh báo tại các vị trí giao cắt trên tuyến trong thời gian tới.

Tuyến đường tỉnh 534 (chạy qua 3 xã Ngọc Sơn - Lam Sơn - Bồi Sơn), xe tải chở cát, sạn rơi vãi khắp nơi, gây ô nhiễm và mất ATGT. Đề nghị kiểm tra để chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải, đảm bảo môi trường và cuộc sống của người dân.

Sở GTVT : Từ đầu năm 2023, với sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng thì tình trạng phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ giới hạn đã giảm hẳn trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở chủ động trong kiểm tra, xử lý các vi phạm nêu trên, Qua đó, cơ bản đã lập lại trật tự ATGT trên các tuyến đường, trong đó có tuyến ĐT.534 mà cử tri phản ánh. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng (32 biên chế), chủ yếu làm việc trong giờ hành chính nên có lúc, có nơi việc kiểm tra, xử lý vẫn chưa khép kín hết địa bàn (nhất là vào thời gian buổi tối đến sáng sớm), nên vẫn còn một số phương tiện vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải lưu thông trên một số tuyến đường như cử tri phản ánh.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục bố trí nhân lực, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở GTVT; đặc biệt, triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về tải trọng xe tại đầu các nguồn hàng; thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa thuộc địa bàn tỉnh...

* Cử tri Nguyễn Văn Khiêm, cán bộ địa chính xây dựng xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn phản ánh tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình đường xã, xóm nhưng lực lượng Công an xã không được xử lý. Đề nghị có giải pháp khắc phục.

Sở GTVT: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC thì Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện, cấp xã, chiến sĩ Công an nhân dân đều có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong phạm vi quản lý của địa phương.

Vì vậy, để giải quyết kiến nghị của cử tri đề nghị chính quyền địa phương cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa, các chủ mỏ trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, đảm bảo ATGT; chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện, xã kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng xe trên đường huyện, đường xã, đường thôn, xóm theo thẩm quyền. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở tích cực phối hợp với các lực lượng chức của huyện, xã kiểm tra, xử lý các vi phạm ngay từ đầu các điểm xuất phát hàng hóa, từ đó, ngăn chặn tối đa các phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải khi lưu thông trên các tuyến đường.

Tin mới