Sở TN - MT làm việc với huyện Quỳnh Lưu về vấn đề báo nêu

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 22/10, Sở tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với với huyện Quỳnh Lưu về vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Ngọc Sơn.
Trước đó vào ngày 02/10/2013, trên báo Nghệ An số 9581 có bài viết: “Nỗi lo từ bãi rác Ngọc Sơn” phản ánh bãi rác Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước tại đập An Ngãi. Vì vậy, để làm rõ vấn đề này Sở tài nguyên và môi trường đã tổ chức đoàn đi kiểm tra, xác minh và xem xét, xử lí.
Qua thực tế kiểm tra thực tế cho thấy bãi rác Ngọc Sơn được UBND tỉnh phê duyệt và bắt đầu xây dựng vào năm 2007, chính thức đi vào hoạt động năm 2011, với tổng diện tích là 50.400m2, vị trí cách đường 537B khoảng 3,5km. Bãi rác được UBND huyện Quỳnh Lưu giao cho công ty Thái Bình Nguyên quản lí. Hiện nay, tại bãi rác này có 3 hố chôn lấp rác với 4 hồ xử lí nước rích rác, lượng rác hiện tại là 1/3 hố thứ nhất. Bãi rác cách đập An Ngãi theo đường khe dẫn nước là 2,5km, cách cụm dân cư đội 5, xã Ngọc Sơn 1,5km.
Bãi rác Ngọc Sơn
Bãi rác Ngọc Sơn
Tại buổi làm việc các đại biểu của huyện Quỳnh Lưu cũng có nhiều ý kiến phát biểu xung quanh vấn đề bãi rác Ngọc Sơn, trong đó có thừa nhận về nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường của bãi rác Ngọc Sơn trong tương lai là có thật. Việc báo Nghệ An phản ánh về nỗi lo bãi rác Ngọc Sơn là có cơ sở. Vì vậy, kết luận hội nghị, Sở tài nguyên và môi trường đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu cần thực hiện tốt một số nội dung: Vận hành bãi rác theo đúng quy trình xử lí đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tránh để ô nhiễm môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường nước. Đồng thời, đề nghị xã Ngọc Sơn cần tăng cường theo dõi, giám sát, kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của Bãi rác, nếu có vi phạm để có hướng xử lí…
Thanh Toàn - Đài TT – TH Quỳnh Lưu

Tin mới