Sớm hỗ trợ người dân xã 135 phát triển kinh tế

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở huyện Nghĩa Đàn.

Chiều 8/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Thảo – Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An; Moong Văn Tình – cán bộ Huyện đoàn Quế Phong tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Cùng dự có lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.

Đại biểu Moong Văn Tình thay mặt Đoàn ĐBQH báo cáo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mỹ Nga
Đại biểu Moong Văn Tình thay mặt Đoàn ĐBQH thông báo đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Mỹ Nga
Nghĩa Mai là xã vùng sâu vùng xa, thuộc diện xã 135 của huyện Nghĩa Đàn, 80% là đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn được Nhà nước quan tâm về phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu, và xây dựng hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa.

Cử tri cũng đề nghị tập trung đưa nhiều dự án phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống.

Cử tri xã Nghĩa Mai thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề tới ĐBQH. Ảnh: Mỹ Nga
Cử tri xã Nghĩa Mai thẳng thắn kiến nghị nhiều vấn đề tới ĐBQH. Ảnh: Mỹ Nga
Do xa trung tâm xã, nên người dân một số xóm bản xã Nghĩa Mai còn gặp nhiều khó khăn trong khám, chữa bệnh, có xóm bản cách bệnh viện huyện tới 40km. Các cử tri mong muốn nâng cấp trạm y tế xã, đưa các y bác sỹ có trình độ về khám, chữa trị cho người dân.

Ngoài ra, cử tri xã Nghĩa Mai còn đề cập tới vấn đề: quan tâm bảo hiểm y tế cho những người trở về từ quân ngũ; chế độ hỗ trợ cho cán bộ bán chuyên trách còn thấp, chưa xứng đáng với công sức bỏ ra; xây dựng trạm điện; đẩy nhanh việc giao đất lâm trường cho người dân sản xuất; đề nghị có chế độ bảo hiểm xã hội cho các nhân viên phục vụ tại trường mầm non…

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trực tiếp giải trình những kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga
Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc trực tiếp giải trình những kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, thay mặt đoàn ĐBQH, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri đồng thời trực tiếp làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm.
Về xây dựng hệ thống thủy lợi và hạ tầng giao thông, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn quan tâm đầu tư, sớm triển khai hỗ trợ người dân; cấp ủy, chính quyền và người dân xã Nghĩa Mai tích cực phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo, sớm trở thành một xã khá.
Về chế độ cho nhân viên phục vụ tại trường mầm non, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận ý kiến xác đáng của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng đồng thời sẽ kiến nghị với Quốc hội.
Giải trình ý kiến của cử tri về giảm số lượng các tổ chức hội, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, tại kỳ họp tới đây Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận về nội dung này.
Bí thư Trung ương Đảng đã trao quà cho 10 hộ nghèo ở xã Nghĩa Mai. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà hộ gia đình chính sách ở xã Nghĩa Mai. Ảnh: Mỹ Nga
Dịp này Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao quà cho các hộ gia đình chính sách ở xã Nghĩa Mai.

Tin mới