Son Heung Min muốn gặp đội tuyển Việt Nam; Ronaldo là cầu thủ nhận lương cao nhất năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Son Heung Min bày tỏ mong muốn ra sân thi đấu giao hữu gặp đội tuyển Việt Nam; Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ chính thức giành vé dự EURO 2024; Ronaldo là cầu thủ nhận lương cao nhất năm 2023... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua

Son Heung Min muốn gặp đội tuyển Việt Nam

Son Heung Min đương nhiên là cái tên đáng chú ý nhất trong dàn ngôi sao của đội tuyển Hàn Quốc đấu giao hữu quốc tế với ĐT Việt Nam vào ngày 17/10 tới. Trước đó vào ngày 13/10, Hàn Quốc đã giành chiến thắng 4-0 trước Tunisia, đội xếp hạng 29 thế giới mà không có Son Heung Min. Lý do là bởi HLV Juergen Klinsmann vẫn còn lo ngại khi Son chưa bình phục chấn thương hoàn toàn.

Son Heung Min.jpg
Son Heung Min là cái tên đáng chú ý nhất trong dàn ngôi sao của ĐT Hàn Quốc đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Việt Nam.

Son Heung Min khẳng định anh luôn muốn ra sân thi đấu trong mọi trận đấu, khi được hỏi về khả năng ra sân ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tới đây. Son nói: “Tôi luôn muốn được ra sân trong mọi trận đấu. Tôi không có lòng tham với bất kỳ điều gì khác nhưng tôi thực sự mong muốn được ra sân thi đấu. Tôi thực sự muốn làm điều đó và tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tôi thể hiện màn trình diễn tốt nhất trên sân nếu có cơ hội ra sân thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc, hơn nữa lần này chúng ta còn đá trên sân nhà".

Được biết, Son Heung Min đã gửi nguyện vọng lên HLV Juergen Klinsmann về việc toàn đội Hàn Quốc được nghỉ 1 ngày để lấy lại thể trạng, có được điểm rơi tốt trước trận gặp Việt Nam vào ngày 17/10 tới.

Các võ sỹ Việt Nam toàn thắng tại Giải Võ thuật All Star Fight 2023

Tối 14/10, trên sàn đấu bát giác ngoài trời tại tại Công viên Ravo-The Metropole Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra Giải Võ thuật All Star Fight 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Muay thành phố phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và California Fitness & Yoga tổ chức.

Giải Võ thuật All Star Fight 2023 là một trong các hoạt động của California’s Fitness Festival - sự kiện thể chất kết hợp âm nhạc, mở màn cho chiến dịch “Một đời sống khỏe". Sự kiện được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hoạt động thể thao giải trí, góp phần phát triển các môn Võ thuật, tạo điều kiện cho các võ sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu giao hữu, tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất - găng đỏ - trong trận tranh đai vô địch IPCC hạng 60kg Nam với võ sỹ người Thái Lan Chaiwat Sungnoi - găng xanh..jpg
Võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất - găng đỏ - trong trận tranh đai vô địch IPCC hạng 60kg Nam với võ sỹ người Thái Lan Chaiwat Sungnoi - găng xanh.

Theo ông Giáp Trung Thang, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh, All Star Fight 2023 là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên diễn ra ngoài trời tại Việt Nam, quy tụ nhiều võ sỹ Muay và Kickboxing hàng đầu trong nước cùng các ngôi sao Võ thuật châu Á.

Kết quả chung cuộc, các võ sỹ Việt Nam toàn thắng cả 6 trận đấu. Trong số đó, võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất với biệt danh "Độc cô cầu bại" đã xuất sắc giành chiếc đai Vô địch IPCC (International Professional Combat Council) hạng cân 60kg nam trước võ sỹ người Thái Lan Chaiwat Sungnoi.

Võ sỹ Huỳnh Văn Tuấn thắng võ sỹ người Hàn Quốc Kim Myeong Jun ở cả 3 hiệp đấu theo thể thức chuyên nghiệp (Kickboxing) hạng cân 55kg.

Ở 4 trận đấu theo thể thức Muay, võ sỹ Lê Công Nghị thắng 2-1 trước Haikal Sampuri (Malaysia) ở hạng cân 51kg; võ sỹ Lý Diệu Phước thắng kỹ thuật trước Edemel Catalan (Philippines) ở hạng cân 53kg; võ sỹ Nguyễn Thanh Tùng thắng võ sỹ Mohamad Kanani (Iran) ở cả 3 hiệp và nữ võ sỹ Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã thắng knock-out trước võ sỹ Thái Lan Porwa Thumnawas ở hạng cân 46kg sau 1 phút 30 giây ở hiệp đấu thứ nhất của trận đấu.

Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ chính thức giành vé dự EURO 2024

Toàn thắng cả 5 trận đã đấu, Pháp hành quân đến sân Amsterdam của Hà Lan để khẳng định vị thế ứng viên. Vắng đến 12 cầu thủ chủ chốt vì bệnh hoặc chấn thương - trong đó có Memphis Depay, Cody Gakpo, De Ligt và Frenkie De Jong - Hà Lan gồng mình chịu đựng và nhận 2 bàn thua chia đều 2 hiệp từ những pha dứt điểm siêu hạng của Kylian Mbappé.

Bàn gỡ của Quilindschy Hartman không giúp Hà Lan lật ngược thế cờ, đành chờ tranh suất vé thứ nhì của bảng B dự EURO 2024 với Hy Lạp trong khi Pháp đã ung dung bước lên chuyến tàu đến Đức mùa hè năm sau.

Kylian Mbappé tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Pháp ..jpg
Kylian Mbappé tỏa sáng trong chiến thắng của tuyển Pháp.

Mbappé gọi, Ronaldo lập tức trả lời... Bồ Đào Nha trên sân nhà dễ dàng có bàn mở tỉ số do công của Goncalo Ramos trước khi Ronaldo lập cú đúp để thắng chung cuộc 3-2 trước Slovakia. Bồ Đào Nha có chiến thắng thứ 6 liên tiếp, chính thức đoạt vé dự EURO 2024.

Pha lập công hết sức quan trọng của Romelu Lukaku là điểm nhấn trong chiến thắng 3-2 của Bỉ trên sân của tuyển Áo, giúp đội bóng có biệt danh "Quỷ đỏ" nối dài mạch trận bất bại tại vòng loại bảng F, chính thức giành quyền lọt vào vòng chung kết EURO 2023 sớm 2 vòng đấu.

Đội tuyển Đức thắng trận đầu thời Nagelsmann

Ở trận đầu tiên nắm quyền, tân HLV Julian Nagelsmann cho Đức thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 với Fullkrug chơi cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho anh là bộ ba Leroy Sane, Musiala và Florian Wirtz. Thực tế, đây là hệ thống sở trường của Nagelsmann thời ông vẫn còn dẫn dắt Bayern.

Đức kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc, nhưng Mỹ lại là đội có bàn mở tỷ số nhờ khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân. Phút 27, Christian Pulisic dốc bóng vào trung lộ rồi tung cú sửa lòng tuyệt đẹp bằng chân phải từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc cao tung lưới Đức.

Giao hữu Đức Mỹ.jpg
Đội tuyển Đức (áo trắng) có chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Mỹ.

Nhận bàn thua, chủ nhà của EURO 2024 dồn lên tấn công mạnh mẽ và hơn 10 phút sau, trận đấu đã trở về vạch xuất phát với bàn gỡ của Gundogan. Thế trận lấn lướt tiếp tục được Đức duy trì ở quãng thời gian sau đó. Phút 58, những nỗ lực vây hãm không ngừng nghỉ của Die Mannschaft được cụ thể hóa bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ cú đá quyết đoán của Fullkrug ở vòng 16m50.

Chỉ 3 phút sau, Đức một lần nữa khiến Mỹ phải vào lưới nhặt bóng. Người điền tên lên bảng điện tử là Musiala với tình huống chớp thời cơ nhanh. Nhìn chung, cả 3 bàn thắng mà Đức ghi được đều đến từ những pha phối hợp ngắn và nhanh, kết liễu đối thủ trong khu cấm địa. Chung cuộc, Đức hạ Mỹ 3-1 ở trận giao hữu tại Connecticut.

Như vậy, tân HLV Nagelsmann đã có khởi đầu suôn sẻ tại Đức. Đây cũng là thắng lợi thứ 2 liên tiếp của "Cỗ xe tăng" sau quãng thời gian toàn thua và hòa. Vào ngày 18/10 tới, Đức sẽ làm khách trước Mexico ở trận giao hữu tiếp theo, cũng diễn ra trên đất Mỹ.

Ronaldo nhận lương cao nhất năm 2023, gần gấp đôi Messi

Theo Forbes, Cristiano Ronaldo là cầu thủ được trả thù lao cao nhất năm 2023, tạo khoảng cách lớn so với phần còn lại.

Siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm được khoảng 214 triệu bảng tiền lương mỗi năm, là 1 trong 4 ngôi sao của Saudi Pro League góp mặt trong Top 10. Số tiền lương mà Ronaldo đút túi gần gấp đôi đại kình địch Lionel Messi - người thu về 111 triệu bảng/năm.

Neymar - tiền đạo hiện thuộc biên chế Al Hilal - góp mặt trong Top 3 với 92 triệu bảng/năm. Kylian Mbappe và Karim Benzema đứng hai vị trí tiếp theo, lần lượt nhận lương 90 và 87 triệu bảng mỗi năm. Nhìn vào danh sách Top 5, có thể thấy Ronaldo khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại. CR7 như ở một thế giới khác.

Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới năm 2023 theo Forbes (Đơn vị triệu bảng).jpg
Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới năm 2023 theo Forbes (Đơn vị: triệu bảng).

Erling Haaland của Man City đứng thứ 6 với 48 triệu bảng. Theo những con số từ Forbes, ngôi sao người Na Uy chính là cầu thủ nhận lương cao nhất Premier League, nhiều hơn 4 triệu bảng so với Mohamed Salah của Liverpool (44).

Sadio Mane, người đồng đội cũ của Salah tại Liverpool, cũng kiếm bộn tiền trong năm 2023. Chân sút 31 tuổi thu về 43 triệu bảng, tức chỉ kém Salah đúng 1 triệu bảng. Hai vị trí còn lại trong Top 10 thuộc về Kevin De Bruyne (32 triệu bảng) và Harry Kane (30 triệu bảng). Tiền lương của Kane thay đổi đáng kể sau khi anh cập bến Bayern ở Hè 2023.

Tin mới