Sông Lam Nghệ An chủ động cho lứa cầu thủ kế cận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại V.League 2023, một trong những điểm sáng của Sông Lam Nghệ An chính là sự xuất hiện và trưởng thành của những cầu thủ trẻ. Sự có mặt sớm của những gương mặt này sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ chủ động được lực lượng ngay cho mùa giải 2023/2024 khởi tranh vào tháng 10 tới.

Yên tâm vị trí gác đền

Một trong những thành công lớn nhất của SLNA trong mùa giải năm nay chính là sự tỏa sáng của thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt. Sinh năm 2002, chiều cao 1m80, Văn Việt có màn ra mắt tại sân chơi V.League ở trận hòa 2-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù đội nhà chỉ có được 1 điểm trong trận đấu đó, nhưng thật đáng ngạc nhiên, Văn Việt không hề có một dấu hiệu về tâm lý của một cầu thủ trẻ lần đầu được bắt chính.

bna_vanviet.jpeg
Thủ môn Nguyễn Văn Việt là một phát hiện quan trọng của SLNA tại V.League 2023. Ảnh: Xuân Thủy

Sự xuất sắc, bản lĩnh và chững chạc của thủ môn này đã lọt vào mắt xanh của HLV Philippe Troussier. Chỉ sau 2 trận đấu tại V.League, Văn Việt được gọi lên Đội tuyển U23 Việt Nam lẫn ĐTQG để tập luyện trong giai đoạn “FIFA Days” vừa qua.

Hiện tại, Văn Việt đã có 5 trận thi đấu trọn vẹn 90 phút cho SLNA và có thể khẳng định, vượt qua Văn Hoàng lẫn Văn Tiến, thủ môn mới chỉ 21 tuổi đang là thủ môn số 1 của SLNA. Việc một thủ môn trẻ như Văn Việt được tạo điều kiện thi đấu nhiều và trưởng thành giúp SLNA yên tâm hơn cho vị trí gác đền ở những mùa giải tiếp theo.

SLNA trong những năm gần đây đang “bội thu” và gặt hái những quả ngọt từ việc đào tạo vị trí thủ môn. Tại đội trẻ, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2007), sở hữu chiều cao 1m83 tại đội U17 SLNA là thủ môn số 1 của ĐT U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á. Một thủ môn khác chắc chắn cũng sẽ hứa hẹn tỏa sáng là thủ môn Cao Văn Bình (chiều cao 1m82) cũng đang là đồng đội của Văn Việt tại Đội tuyển U23 Việt Nam.

Ngoài Văn Việt, Cao Văn Bình và Nguyễn Bảo Ngọc, SLNA còn rất nhiều thủ môn tốt, sở hữu thể hình lý tưởng tại các đội trẻ. Ít nhất trong vòng 5 năm tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ không phải lo lắng cho vị trí gác đền bởi có quá nhiều thủ môn tài năng và tràn đầy cơ hội phát triển.

Những viên ngọc thô chờ “sáng”

bna_u17 slna 2020.jpeg
Lứa cầu thủ sinh năm 2003 vô địch U17 Quốc gia năm nào đang dần thay thế vai trò của các đàn anh tại Đội 1 SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Trong danh sách Đội 1 tham dự V.League 2023 đang sở hữu hàng loạt những cầu thủ đang ở độ tuổi U21 và phần lớn trong số đó được thi đấu khá thường xuyên và là mùa giải thứ 2, thứ 3 họ được chơi ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Điển hình nhất là các cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, sinh năm 2003. Đôi bạn cùng tiến của SLNA đều đã có 11 trận đấu và có bàn thắng cho riêng mình tại V.League 2023.

Cũng sinh năm 2003, nếu không gặp chấn thương trung vệ Trịnh Hoàng Cảnh và hậu vệ Trần Ngọc Dũng, 2 cầu thủ từng cùng với Đinh Xuân Tiến vô địch U17 Quốc gia năm 2020 cũng đã có cơ hội thử sức tại sân chơi V.League.

Trong khi đó, một gương mặt nữa là Trần Nam Hải (sinh năm 2004) cũng đã có cho mình 7 trận đấu, 6 lần có mặt trong đội hình xuất phát. Thậm chí, cơ hội đến với Nam Hải còn nhiều hơn so với các đàn anh bởi cầu thủ quê Thanh Chương có thể hình cao trên 1m80 và có thể thi đấu được nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ.

Cũng ở vị trí hàng tiền vệ, Nguyễn Văn Bách (sinh năm 2003) sau 1 năm thi đấu cho Quảng Nam theo dạng cho mượn trở về cũng đang dần hòa nhập vào lối chơi của toàn đội. Có thể nói, việc không mang về Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc thực sự là một món quà dành cho những cầu thủ trẻ ở vị trí thủ môn và hàng tiền vệ như Văn Bách, Nam Hải hay Xuân Tiến.

Vào tháng 9 và tháng 10 tới, Giải Bóng đá U21 Quốc gia sẽ khởi tranh và sẽ có một nửa đội hình U21 SLNA được tăng cường từ Đội 1. Thậm chí, SLNA còn có cơ hội được kiểm chứng hàng loạt những cầu thủ trẻ đang sẵn sàng được đôn lên chơi tại giải chuyên nghiệp như Nguyễn Quang Vinh, Lê Nguyên Hoàng (U20 Việt Nam) hay Trịnh Hoàng Cảnh, Trần Ngọc Dũng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong thời gian sắp tới, những gương mặt tại Đội tuyển U17 Việt Nam như Lê Đình Long Vũ, Phan Văn Thành, Phạm Nguyễn Quốc Trung, Phùng Văn Nam hay Nguyễn Trọng Tuấn (Đội trưởng U17 SLNA)… hoàn toàn có cơ hội thể hiện trong màu U21 SLNA và có thể khoác áo Đội 1 SLNA một ngày không xa.

Với giải U21, SLNA chắc chắn sẽ được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch. Còn với sân chơi chuyên nghiệp, trong vòng 4-5 năm tới, SLNA đã hoàn toàn chủ động trong việc đào tạo lứa cầu thủ kế cận trong bối cảnh những cầu thủ đàn anh như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Đình Hoàng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đây là một lợi thế không nhỏ so với các đội bóng còn lại của V.League./.

Tin mới