Sông Lam Nghệ An quyết định thanh lý hợp đồng với Trọng Hoàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hợp đồng của Trọng Hoàng với Sông Lam Nghệ An sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng nhiều khả năng trước vòng 9 V.League 2023/2024, đội chủ sân Vinh sẽ thanh lý hợp đồng với hậu vệ sinh năm 1989.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này. Ảnh Hải Hoàng.jpg
Hậu vệ Trọng Hoàng trong màu áo của Sông Lam Nghệ An thi đấu tại mùa giải 2023. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Sau khi Tân Long vào tiếp quản Sông Lam Nghệ An, mùa giải 2022, đội bóng này đã mang về 2 "bom tấn" trong làng bóng đá Việt Nam là Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải. Đồng thời, đội chủ sân Vinh cũng giữ chân được hàng loạt trụ cột như Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng...

Tuy nhiên, đến hết mùa giải 2023, Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng... đều lần lượt rời Sông Lam Nghệ An. Mùa giải 2023/2024, Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn sự phục vụ của 2 cầu thủ dàn dày kinh nghiệm là Đình Hoàng và Trọng Hoàng. Dẫu vậy, theo thông tin mà phóng viên Báo Nghệ An có được, đội chủ sân Vinh sẽ thanh lý hợp đồng với hậu vệ Trọng Hoàng.

Hiện 3 câu lạc bộ là Bình Dương, Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất muốn có được chữ ký của cựu tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khả năng Trọng Hoàng sẽ cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bởi đây là đội bóng láng giềng của Sông Lam Nghệ An, có khoảng cách địa lý không quá xa với nơi ở hiện tại của lão tướng sinh năm 1989. Việc lựa chọn đội bóng núi Hồng để đầu quân sẽ giúp Trọng Hoàng thuận tiện hơn trong việc chăm sóc gia đình.

Mùa giải 2022, Trọng Hoàng chính thức hồi hương, ký hợp đồng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, nhưng phải đến gần cuối mùa giải cầu thủ này mới được ra sân trong màu áo đội bóng quê hương. Do trước đó, cựu tuyển thủ Việt Nam dính phải chấn thương nặng.

Với đẳng cấp và kinh nghiệm, mùa giải 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã dìu dắt các cầu thủ trẻ vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, để đưa Sông Lam Nghệ An cập bến an toàn. Tính riêng ở V.League 2023, Nguyễn Trọng Hoàng đã ra sân thi đấu 17/18 trận với 1.356 phút cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, tại mùa giải 2023/2024, Trọng Hoàng tiếp tục dính chấn thương, vì vậy trải qua 8 vòng đấu đầu tiên tại V.League năm nay, hậu vệ sinh năm 1989 mới chỉ thi đấu 1 trận. Hiện chấn thương của Trọng Hoàng đã bình phục và có thể thi đấu khi V.League 2023/2024 trở lại./.

Tin mới