Sông Lam Nghệ An thắng giao hữu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 - 2 trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều nay (27/3), đội bóng Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm một trận giao hữu trong giai đoạn các Giải bóng đá VĐQG đang tạm nghỉ. Tung ra sân đội hình mạnh nhất với cả 3 ngoại binh nhưng đội chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn trước đội bóng hạng Nhất.
SLNA xuất phát với thủ môn Văn Hùng, cặp trung vệ Văn Khánh - Damir, hậu vệ biên Đình Hoàng - Đình Đồng, các tiền vệ Sỹ Nam, Khắc Ngọc, Văn Bình, Xuân Thắng và chơi cao nhất là Michael Olaha và Alves Dos Santos. Ảnh: Đức Anh
SLNA xuất phát với thủ môn Văn Hùng, cặp trung vệ Văn Khánh - Damir, hậu vệ biên Đình Hoàng - Đình Đồng, các tiền vệ Sỹ Nam, Khắc Ngọc, Văn Bình, Xuân Thắng và chơi cao nhất là Michael Olaha và Alves Dos Santos. Ảnh: Đức Anh
Tấn công không hiệu quả, SLNA bất ngờ bị thủng lưới trước 2 bàn trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh
Tấn công không hiệu quả, SLNA bất ngờ bị thủng lưới trước 2 bàn trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh
Michael Olaha thi đấu đầy xông xáo. Ảnh: Trung Kiên
Michael Olaha thi đấu xông xáo. Ảnh: Trung Kiên
Ngoại binh Alves Dos Santos thi đấu đầy nỗ lực trong hiệp 2. Ảnh: Trung Kiên
Ngoại binh Alves Dos Santos thi đấu nỗ lực trong hiệp 2. Ảnh: Trung Kiên
Trong hiệp 2, hai đội có những sự điều chỉnh về nhân sự. Ảnh: Đức Anh
Trong hiệp 2, hai đội có những sự điều chỉnh về nhân sự. Ảnh: Đức Anh
Sau khi vào sân, Quang Tình có đường chuyền quyết định giúp Olaha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ảnh: Đức Anh
Sau khi vào sân, Quang Tình có đường chuyền quyết định giúp Olaha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ảnh: Đức Anh
Không lâu sau, Michael Olaha tiếp tục phá bẫy việt vị, nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Trung Kiên
Không lâu sau, Michael Olaha tiếp tục phá bẫy việt vị, nâng tỷ số lên 2-2. Ảnh: Trung Kiên
Cuối trận, tiền đạo Alves Dos Santos ấn định tỷ số 3-2 đầy vất vả cho SLNA bằng một pha đánh đầu. Ảnh: Đức Anh
Cuối trận, tiền đạo Alves Dos Santos ấn định tỷ số 3-2 đầy vất vả cho SLNA bằng một pha đánh đầu. Ảnh: Đức Anh

Tin mới