Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Tại lễ xuất quân, Sông Lam Nghệ An đặt quyết tâm lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải 2023.
Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ xuất quân tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Sáng 30/1, đội Sông Lam Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chính thức làm Lễ xuất quân cho mùa giải 2023.

Tại buổi lễ ra quân, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Nghĩa và huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng thay mặt toàn thể đội bóng, dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, ra quyết tâm sẽ thi đấu hết mình, trung thực, đẹp mắt, hoàn thành mục tiêu lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi của mùa giải.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Nghĩa và huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Nghĩa và huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An đăng ký 29 cầu thủ và huấn luyện viên. Với định hướng tiếp tục trẻ hóa lực lượng, ban huấn luyện câu lạc bộ đã quyết định đôn thêm 3 cầu thủ trẻ từ đội U21. Gồm: Trung vệ Lê Văn Thành, hậu vệ Vương Văn Huy và tiền đạo Ngô Văn Lương.

Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi mùa giải 2023. Ảnh: Đức Anh

Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu lọt vào 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi mùa giải 2023. Ảnh: Đức Anh

Đặc biệt, sau sự ra đi của một số trụ cột, đội bóng xứ Nghệ đã mang về 2 ngoại binh được đánh giá khá chất lượng. Trong đó, Vytas Gaspuitis sẽ được bố trí đá cặp trung vệ với Quế Ngọc Hải. Jordy Soladio sẽ chơi cao nhất trên hàng công, sát cánh cùng tiền đạo Olaha.

Mùa giải 2023 được dự báo sẽ khốc liệt hơn những mùa trước. Bởi điều lệ năm nay có những thay đổi khi VPF đưa ra quyết định, sẽ tách thành 2 nhóm sau khi kết thúc lượt đi. Nhóm 1, gồm 8 đội thi đấu để tranh vị trí Nhất, Nhì và Ba. Nhóm 2, gồm 6 đội thi đấu để tránh 1 suất xuống hạng.

Với thể thức đó, Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu sẽ lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi.

Tin mới