Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc; Khai mạc phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Việt Nam;18 Bảo vật quốc gia lần đầu ra mắt công chúng;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sáng 12/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Trung Quốc.

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho biết chuyến thăm của Tổng bí thư diễn ra từ ngày 12-15/1.

Tham gia đoàn cùng Tổng bí thư có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm...

Chuyến thăm diễn ra trước thềm kỷ niệm 67 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia cũng như vào thời điểm nhân dân hai nước đang cùng chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 12 của Đảng ta. Chuyến đi nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

2. Khai mạc phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

Sáng 9/1, phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); dự án Luật Quản lý ngoại thương; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quy hoạch; dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án Luật Cảnh vệ.

Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

3. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải, tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Giang Huy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải, tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: Giang Huy

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/1/2017. 

Sáng 13/1, ông John Kerry có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong chuyến thăm cuối tới Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ 3 của ông Kerry đến Việt Nam trên cương vị ngoại trưởng Mỹ sau các chuyến thăm tháng 12/2013 và tháng 5/2016.

Các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ và Việt Nam có buổi trò chuyện về nhiều vấn đề trong quan hệ hai nước. Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ. Hai bên trao đổi về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề Biển Đông nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

4. Hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng nhì cho nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh.
Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động Hạng nhì cho nguyên Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh.

Sáng 12/01/2017, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực vượt khó của toàn Ngành để đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về lĩnh vực du lịch, Thủ tướng chỉ đạo toàn Ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả chiến lược phát triển du lịch, các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm xây dựng cộng đồng văn minh lịch sự làm du lịch; Cần có thể chế, chính sách tốt để phát triển du lịch, trong đó có chính sách về đất đai, đầu tư…; Xây dựng các thương hiệu nổi tiếng cho du lịch Việt Nam ở những vùng miền khác nhau.

5. 18 Bảo vật quốc gia lần đầu ra mắt công chúng

Trống đồng Ngọc Lũ.
Trống đồng Ngọc Lũ.

Ngày 10/1, lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày 18 bảo vật quốc gia Việt Nam để khách tham quan được khám phánhững câu chuyện lịch sử, văn hóa của bảo vật quốc gia.

Trong số 18 bảo vật quốc gia, có 7 bảo vật thuộc nền Văn hóa Đông Sơn (cách ngày nay khoảng 2000-2500 năm), đó là: Trống đồng ngọc lũ, mộ thuyền Việt Khê, tượng đồng hai người cõng nhau thổi kèn, trống đồng Hoàng Hạ, trống đồng Cảnh Thịnh, cây đèn đồng hình người quỳ.

Bia Võ Cạnh (chất liệu đá cát, niên đại: thế kỷ 3-4) là hiện vật duy nhất thuộc văn hóa Chămpa được trưng bày tại triển lãm này.Những bảo vật gắn với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thế kỷ 20 bao gồm: sách “Đường Kách Mệnh,” tác phẩm “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù), bút tích “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến".

Cùng với các hiện vật, ban tổ chức cũng giới thiệu tới công chúng những tài liệu khoa học liên quan như: bản vẽ, bản dập hoa văn, hình ảnh minh họa, tài liệu về quá trình phát hiện và nghiên cứu về hiện vật…Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào năm mới Đinh Dậu 2017. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết tháng 5/2017.

6. Truy tố nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Bà Châu Thị Thu Nga (áo xanh) được triệu tập đến phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Tuẫn ngày 24-5 với tư cách là người liên quan - Ảnh: T.L
Bà Châu Thị Thu Nga (áo xanh) được triệu tập đến phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Tuẫn ngày 24-5 với tư cách là người liên quan - Ảnh: T.L

Ngày 13/1, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội khoá XIII) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nga nguyên là chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group).

Cùng vụ án, 8 bị can khác cùng bị truy tố tội danh trên gồm: Nguyễn Trường Sơn (49 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (52 tuổi), Phan Thanh Tuyên (57 tuổi), Đinh Phúc Tiến (57 tuổi) đều là nguyên phó tổng giám đốc Housing Group, Phạm Thị Thu Hạnh (37 tuổi) nguyên kế toán trưởng, Đoàn Thanh Thuỷ (35 tuổi) nguyên quyền kế toán trưởng, Nguyễn Thị Tình (57 tuổi) và Lưu Thị Thúy (34 tuổi) đều nguyên giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.

Housing Group thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% cổ phần, một số cá nhân khác được bà Nga nhờ đứng tên cổ phần để công ty này hoạt động như công ty cổ phần. Mọi hoạt động của Housing Group do bà Nga quyết định./.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới