Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam lần đầu đi máy bay, bật khóc khi cha đến tiễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân xúc động khi được cha ruột cùng bạn bè, khán giả tiễn lên đường thi quốc tế.

Sáng 4/10, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), khởi hành sang Indonesia dự Miss Grand International 2022. Chuyến đi của người đẹp gốc Long An nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi cô chỉ vừa đăng quang cuộc thi hôm 1/10.

Thiên Ân chỉ có vài ngày ngắn ngủi để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Những ngày qua, tân Hoa hậu gấp rút tập luyện, sửa soạn hành lý. Dù mệt mỏi và thiếu ngủ, nhưng khi có mặt ở sân bay lúc sáng sớm, nàng hậu vẫn ghi điểm bởi vẻ rạng rỡ đầy năng lượng.

Thiên Ân mang theo 5 vali hành lý, lên đường dự thi Miss Grand International. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thiên Ân mang theo 5 vali hành lý, lên đường dự thi Miss Grand International. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp diện thiết kế tông cam nổi bật đến từ nhà thiết kế Tăng Thành Công. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người đẹp diện thiết kế tông cam nổi bật đến từ nhà thiết kế Tăng Thành Công. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người hâm mộ có mặt từ sớm để cổ vũ Thiên Ân trước chuyến "xuất ngoại" quan trọng. Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Quỳnh Châu và Á hậu Tuyết Như cũng đến ủng hộ tinh thần cô.

Đặc biệt, sự xuất hiện của cha ruột tại sân bay khiến tân Hoa hậu vô cùng xúc động. Trước giờ lên đường, cha của Thiên Ân gửi đến cô những lời dặn dò cùng cái ôm động viên ấm áp. Trong khoảnh khắc này, người đẹp đã không kìm được nước mắt.

Thiên Ân rơi nước mắt khi được ba tiễn lên đường đi thi quốc tế. Ảnh: Chụp màn hình

Thiên Ân rơi nước mắt khi được ba tiễn lên đường đi thi quốc tế. Ảnh: Chụp màn hình

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM. Cô được gọi là "Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" vì hoàn cảnh đặc biệt. Trong cuộc phỏng vấn sau đăng quang, Thiên Ân hé lộ chuyến đi Indonesia chính là lần đầu tiên cô được đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài. Trước đây, người đẹp chỉ di chuyển trong nước bằng xe khách hoặc tàu hỏa.

Ông Bảo Hùng - cha của Thiên Ân - chia sẻ thêm với Dân trí con gái ông là một người bản lĩnh, dám đương đầu với mọi vấn đề trong cuộc sống. Sau khi mẹ mất năm 11 tuổi, Thiên Ân sống tự lập, không ngại khó khăn. Khi lên Đại học, cô mưu sinh đủ nghề như làm thêm ở tiệm kính, bán hàng online để tự trang trải chi phí học hành, sinh hoạt.

Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 hôm 1/10. Ảnh: Ban Tổ chức

Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 hôm 1/10. Ảnh: Ban Tổ chức

Thiên Ân cao 1,75m, có gương mặt sáng, ứng xử nhạy bén, thông minh. Miss Grand Vietnam là cuộc thi Hoa hậu đầu tiên mà người đẹp gốc Long An tham gia. Từ một người thiếu kinh nghiệm catwalk, trình diễn, cô dần tiến bộ từng ngày. Trong đêm chung kết, Thiên Ân được khen tỏa sáng đúng lúc và giành ngôi vị cao nhất một cách xứng đáng.

Tin mới