Tân Kỳ vô địch Giải bóng đá U10 năng khiếu do Câu lạc bộ SLNA tổ chức

(Baonghean.vn) - Từ 30/11- 3/12, tại huyện Đô Lương, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức Giải bóng đá U10 năng khiếu nghiệp dư cụm 1 năm 2018 với sự tham gia của 11 đội tuyển đến từ các địa phương trong tỉnh.
11 đội tuyển đến từ các huyện: Đô Lương, Tương Dương, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Yên Thành, Nam Đàn, Thanh Chương, Thị xã Thái Hòa và TP Vinh tham gia Giải bóng đá U10 năng khiếu nghiệp dư. Ảnh: Hữu Hoàn
11 đội tuyển đến từ các huyện: Đô Lương, Tương Dương, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Yên Thành, Nam Đàn, Thanh Chương, TX Thái Hòa và TP Vinh tham gia Giải bóng đá U10 năng khiếu nghiệp dư. Ảnh: Hữu Hoàn

Là giải đấu được tổ chức hàng năm để tạo sân chơi cho các tài năng bóng đá trẻ thể hiện khả năng của mình do các huyện luyện tập tại các lớp nghiệp dư, đây cũng là cơ hội để các huyện có điều kiện cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và sát hạch chất lượng đào tạo.

Điều quan trọng là tạo điều kiện cho các cầu thủ nhí được rèn luyện sức khỏe, kỹ năng chơi bóng và giúp cho Câu lạc bộ bóng đá SLNA phát hiện các tài năng nhí đóng góp cho lò đào tạo có uy tín của cả nước hiện nay.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa U10 Đô Lương và U10 Nghi Lộc tại giải đấu. Ảnh: Hữu Hoàn
Pha tranh bóng quyết liệt giữa U10 Đô Lương và U10 Nghi Lộc tại giải đấu. Ảnh: Hữu Hoàn

Đô Lương là đơn vị được đăng cai cũng là quê hương sinh ra nhiều tài năng bóng đá xứ Nghệ như: Quang Tuấn, Quang Tình, Thủ môn Nguyên Mạnh và đặc biệt là tuyển thủ Quốc gia Công Phượng cùng nhiều cầu thủ khác góp phần đưa bóng đá Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Quốc gia gặt hái được nhiều thành tích cao, làm rạng danh Tổ quốc.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của công chúng. Kết quả, đội U10 huyện Tân Kỳ đạt chức Vô địch, đội U10 TP Vinh đạt giải Nhì và đội U10 Yên Thành đạt giải Ba. 

Tin mới