Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị Nghệ An – Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 4/12, tại thành phố Vinh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu hữu nghị kỷ niệm 96 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 -5/12/2023). 

bna_db . anh thanh lê.jpg
Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thanh

Việt Nam và Thái Lan có quan hệ gắn bó từ xa xưa, đặc biệt từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976. Từ đó đến nay, nhiều sự kiện quan trọng về tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, giữa các thành viên của cộng đồng ASEAN đã diễn ra.

Các đoàn đại biểu cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, thăm hữu nghị chính thức lẫn nhau, các hiệp định được ký kết đã và đang làm cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được tăng cường, phát triển lên tầm cao mới.

Cùng chung với nhân dân cả nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nghệ An và Thái Lan, trong đó đặc biệt với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan trong những thập niên qua đã và đang không ngừng được tăng cường và phát triển.

bna_my hạnh . anh thanh lê.jpg
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thanh

Nổi bật là trong khuôn khổ hợp tác và hữu nghị giữa các tỉnh của 3 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan cùng sử dụng đường số 8, số 12 qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Cha Lo. Hiện nay, các doanh nghiệp của Thái Lan đã có các dự án hợp tác đầu tư phát triển kinh tế tại tỉnh Nghệ An.

Trong bối cảnh đó, ngày 28/2/2002, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An được thành lập với sự tham gia của các cấp, sở, ban, ngành, đoàn thể và hàng trăm hội viên là những Việt kiều tại Thái Lan hồi hương trong những năm 1960-1964 theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna_đại biệu. ảnh thanh lê.jpg
Các hội viên tham dự buổi lễ. Ảnh: Lê Thanh

Từ ngày thành lập đến nay, trải qua 20 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực như thiết lập và trao đổi thông tin với các đối tác Thái Lan, với bà con Việt kiều đang sinh sống, làm ăn tại Thái Lan; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ lớn của hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Cùng đó, tham gia làm cầu nối, đầu mối cho các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư giữa Nghệ An với các đối tác Thái Lan; mở lớp học tiếng Thái Lan, tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi động viên giữa các hội viên,… đã góp phần tích cực tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng với nhân dân Thái Lan.

Vì vậy, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An đã được Chính phủ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, UBND tỉnh Nghệ An tặng nhiều Bằng khen và cờ thi đua yêu nước.

bna_tặng hoa . ảnh thanh lê.jpg
Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan. Ảnh: Lê Thanh

Việc tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị hàng năm của Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Nghệ An nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với nhân dân Thái Lan trước đây đã đùm bọc, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhà hoạt động cách mạng và giúp đỡ hàng vạn bà con người Việt Nam đã và đang sinh sống tại Thái Lan.

Đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn đến Hoàng gia Thái Lan, Chính phủ Thái Lan và nhân dân Thái Lan đã và đang dành cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam.

bna_văn nghệ . ảnh thanh lê.jpg
Chương trình văn nghệ giao lưu mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam và Thái Lan tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thanh

Thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân, vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tin mới