Tăng cường hợp tác Nghệ An - Cuba trên nhiều lĩnh vực

(Baonghean.vn)- Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2016) , chiều 27/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu hữu nghị, tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại lịch sử, đất nước và con người Cuba, những mốc son lịch sử trong mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Cuba và Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong năm 2016, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần tăng cường và củng cố phong trào đoàn kết với Cuba ở Nghệ An và trong nước, đồng thời đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
 
Hội đã chủ động tổ chức buổi làm việc với Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội về hoạt động của hội, về việc phối hợp cử đoàn sang thăm và làm việc với Cuba và ưu tiên một số suất học bổng tại Trường Đại học Nông nghiệp Cuba.

Đồn chí Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2017, Hội xác định tiếp tục chủ động triển khai các hoạt động đoàn kết, hữu nghị thường niên với Cuba, trong đó có một số hoạt động trọng tâm như: Kỷ niệm 56 năm chiến thắng Giron (19/4/1961-19/4/2017); Kỷ niệm 64 năm khởi nghĩa vũ trang tiến công vào pháo đài Mon Ca Da do Fidel Castro lãnh đạo; làm việc với Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội về công tác đào tạo sinh viên là con em hội viên sang học tại các Trường đại học ở Cuba.

a
Ông Phạm Minh Đạo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2016.

Hội sẽ làm cầu nối giữa các đối tác của Cuba và Nghệ An trên các lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế - xã hội như: Làm cầu nối để UBND tỉnh Nghệ An kết nghĩa với tỉnh Oriente quê hương của Pidel Castro, cầu nối Đại học Y khoa Vinh với Trường Đại học Y khoa Cuba; kết nghĩa giữa bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An với Bệnh viện Cuba…Đồng thời chăm lo củng cố, đổi mới hoạt động của Hội phù hợp với tình hình hai nước, trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh Lê Ngọc Hoa mong muốn Hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm cầu nối tăng cường hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Cuba trên các lĩnh vực; góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước nói chung và của Nghệ An - Cuba nói riêng./.

Lê Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới