Tăng cường sự đồng hành của báo chí với phát triển kinh tế - xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 6/2016.

Các đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 6, các cơ quan báo chí đã phản ánh tương đối đầy đủ, kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội; thông tin đầy đủ các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các chủ trương, hoạt động chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, các hoạt động nổi bật được quan tâm phản ánh như: các đồng chí lãnh đạo Trung ương thăm và làm việc tại Nghệ An; Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ chủ chốt; tổng kết công tác bầu cử; các hoạt động hỗ trợ ngư dân bám biển; xây dựng nông thôn mới; phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; sự kiện tìm kiếm 2 máy bay quân sự và các phi công gặp nạn trên biển Nghệ An; công bố nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh ven biển miền Trung;…

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng tuyên truyền đậm nét về kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh THPT năm 2016, công tác chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ 2016.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong tháng 7/2016, báo chí tiếp tục phản ánh việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào thực tiễn cuộc sống; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tích cực chuẩn bị và gửi tác phẩm tham gia giải báo chí toàn quốc.

Các cơ quan thông tấn báo chí cần chú trọng tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo; phát triển kinh tế biển, động viên ngư dân ra khơi bám biển; đồng thời phản bác lại các thông tin xấu gây kích động, phá hoại kinh tế, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; các diễn biến bất thường của thời tiết và công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa lũ;…

Ngoài ra cũng quan tâm tuyên truyền về tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; phòng chống cháy rừng và dịch bệnh trên người và gia súc, trong đó có vấn đề cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; phòng chống bệnh dại; hoạt động kinh doanh, đăng ký xe máy điện, mô tô điện;…

Lấy mẫu quan trắc nước biển tại Thị xã Cửa Lò.
Lấy mẫu quan trắc nước biển tại Thị xã Cửa Lò.

Tại buổi giao ban, có nhiều ý kiến nhận xét, đóng góp của đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh về hoạt động báo chí thời gian qua. Các ý kiến cơ bản đồng tình với báo cáo tổng kết hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tháng 6/2016.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nêu vấn đề một số báo điện tử đưa tin còn vụn vặt.
Đồng chí Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nêu tình trạng một số báo điện tử đưa tin còn vụn vặt.

Một số vấn đề khác được các đại biểu thảo luận như: một số báo điện tử đưa tin hơi vụn vặt làm loãng nội dung tuyên truyền; việc quản lý hoạt động báo chí chưa quy củ, chặt chẽ; mong muốn báo chí tiếp tục tuyên truyền về du lịch biển Cửa Lò, khuyến khích người dân vươn khơi bám biển.

,
Lãnh đạo tỉnh trao Giải Nhất Giải Báo chí Nghệ An năm 2015. Ảnh tư liệu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các đóng góp của các cơ quan báo chí trên địa bàn trong tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tích cực, kịp thời phản ánh các vấn đề nóng, các sự kiện lớn của tỉnh và quốc gia. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí bám sát nội dung định hướng tuyên truyền trong tháng 7; tăng cường trau dồi phẩm chất đạo đức người làm báo trong tác nghiệp và siết chặt việc thẩm định tin bài trước khi đăng tải./. 

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới