Tạo điều kiện để người khuyết tật hoà nhập xã hội

(Baonghean) - Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức toạ đàm về hỗ trợ sinh kế trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi nghèo. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Nghệ An. Ảnh: Quang Dũng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Nghệ An. Ảnh: Quang Dũng
TIN LIÊN QUAN
Theo thống kê, Nghệ An hiện có hơn 200.000 người khuyết tật và trẻ mồ côi. Hỗ trợ sinh kế là 1 trong 9 chương trình hoạt động giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi nâng cao chất lượng cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.
Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, dịch vụ; hỗ trợ làm và sửa chữa nhà ở; làm đường tiếp cận (đường xe lăn đi) cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên toàn tỉnh trong thời gian tới... Chương trình là cầu nối phối hợp, lồng ghép và nâng cao hiệu quả trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, bất hạnh để người khuyết tật và trẻ mồ côi vượt lên chính mình với phương châm: "Hãy tin họ, trao cho họ nụ cười, tạo điều kiện cho họ được sống chính mình".
Phát biểu tại buổi toạ đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp hội giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Tỷ lệ người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn chiếm tỷ lệ cao, vì vậy, các cấp, ban ngành, đặc biệt là Sở LĐ-TB&XH cần nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để có những chính sách hỗ trợ cơ chế, vốn, việc làm cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh; phát huy tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng, làm sao cho người khuyết tật phát huy được khả năng phù hợp, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Sau buổi toạ đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Dạy nghề người tàn tật Nghệ An. Tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã  động viên, chia sẻ với cán bộ nhân viên, giáo viên và các em khuyết tật đang được sinh hoạt và học tập, học nghề và mong muốn, trường sẽ tiếp tục phát huy công tác hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng đã đến thăm và tặng quà cho các công nhân khuyết tật đang làm hàn gò, cơ khí điện tại doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nghĩa tại xã Hưng Lộc, TP Vinh.
Thùy Linh
(Đài PTTH tỉnh)

Tin mới