Tạo sự gắn kết giữa cử tri và đại biểu

(Baonghean) - Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại biểu dân cử là truyền đạt kết quả làm việc, Nghị quyết của HĐND tới người dân; tham gia phổ biến pháp luật, giải thích ý nghĩa những quyết định quan trọng của chính quyền nhằm tạo nên sự gắn kết giữa cử tri và nhà nước. Đồng thời qua đó, tăng cường sự ủng hộ của cử tri đối với HĐND và chính quyền các cấp.

Mỗi lần tiếp xúc với đại biểu dân cử là một lần cử tri hy vọng có cơ hội được nghe tận tai những chính sách, những quy định, dự luật mới hay những thông tin chính sách liên quan đến lợi ích của họ đã được HĐND các cấp bàn và quyết định. Tuy nhiên, thực tế có những cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra đã không làm cử tri và nhân dân cảm thấy thỏa mãn, bởi cách làm việc có phần thiếu trách nhiệm của đại biểu dân cử. Một số đại biểu dân cử báo cáo trước cử tri bằng cách đọc các văn bản dự luật, văn bản chính sách, Nghị quyết HĐND các cấp do cán bộ tham mưu soạn sẵn.

Để tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, sự gắn kết giữa cử tri và HĐND, các cấp chính quyền, đại biểu HĐND cần phải dành nhiều thời gian quan tâm tìm hiểu đời sống của người dân những nơi mình đến tiếp xúc để chọn lọc những nội dung từ Nghị quyết HĐND, văn bản dự luật, chính sách liên quan sát sườn với tình hình địa phương, đời sống của cử tri để truyền đạt. Khi tiếp xúc cử tri, đại biểu cần nêu rõ mục đích, phạm vi những vấn đề sẽ trao đổi để buổi tiếp xúc được tập trung. Cần giải thích cho cử tri hiểu đâu là cái mới, đâu là lĩnh vực cần đột phá, đâu là quyết tâm của chính quyền và trách nhiệm của cử tri và nhân dân đối với chính sách phát triển. Tránh đọc nguyên văn các văn bản và tăng cường tương tác với cử tri. Khi giải thích văn bản, chính sách, luật cần lấy những ví dụ thực tế trong đời sống của người dân ở địa phương để người dân dễ tiếp thu. Thực tế còn cho thấy, nhiều chính sách của cơ quan dân cử ban hành rất phù hợp với thực tiễn nhưng hiệu quả thực hiện chưa cao, người dân không ủng hộ là do chưa làm tốt công tác truyền thông để dân hiểu, dân làm, dân kiểm tra.

Có thể nói, để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp và để những văn bản chính sách, pháp luật, Nghị quyết của HĐND không chỉ nằm trên giấy mà thấm sâu vào lòng dân và nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, công tác truyền thông của đại biểu dân cử cần được đổi mới và nâng cao hơn nữa.

Diệp Anh (Huyện ủy Anh Sơn)

Tin mới