Tập huấn về Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/1, UBND tỉnh tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và hành động về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho đội ngũ lãnh đạo Phó Giám đốc, Phó Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Bùi Thị Hợp - Giám đốc Trung tâm phát triển Nông thôn bền vững (SRD) - Dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu toàn cầu, trong đó Nghệ An là một trong 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Việt Nam.

Hàng năm, Nghệ An thường chịu ảnh hưởng nặng nề về thiên tai như bão lụt, nhiều diện tích nông nghiệp, công trình thủy lợi, đê điều và nhà cửa bị mưa lũ cuốn trôi, gây thiệt hại lớn đến tài sản và đời sống của người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Viết Đường phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông qua Dự án Rừng và đồng bằng tổ chức các lớp tập huấn về biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT khai mạc hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Lâm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT khai mạc hội nghị
Bà Bùi Thị Hợp- Giám đốc phát biểu
Bà Bùi Thị Hợp - Giám đốc SRD phát biểu

Trong thời gian 2 ngày (13 - 14/1), các giảng viên sẽ giới thiệu khái quát về biến đổi khí hậu, nguyên nhân, giải pháp ứng phó và một số chính sách, kịch bản liên quan đến BĐKH; khái niệm về tăng trưởng xanh. Các học viên sẽ thảo luận các vấn đề xung quanh việc ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh phù hợp với chiến lược phát triển KTXH của tỉnh, từ đó đưa ra các quyết định và giải pháp ứng phó có tính chiến lược đối với BĐKH trong các lĩnh vực mà đơn vị quản lý điều hành.

Các đại biểu tham gia trò chơi tại hội nghị
            Các đại biểu cùng tham gia tìm hiểu về BĐKH tại hội nghị

Đây không chỉ là một hội nghị về ứng phó với BĐKH từ góc nhìn của các chuyên gia mà còn là bước đi thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng và thực hiện chương trình ứng phó với thiên tai và BĐKH - một vấn đề nóng bỏng có tính chất toàn cầu, phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt./.

Thanh Lê

Tin mới