Tây Quỳnh Lưu: Đất khó nhả " vàng"

(Baonghean) - Sau Đại hội Đảng các cấp, các đảng bộ vùng miền Tây Quỳnh Lưu đang nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống dựa trên những điều kiện lợi thế của từng vùng.

Bây giờ lên với Quỳnh Thắng vùng đất khó khăn miền Tây Quỳnh Lưu mấy năm trước giờ đã thực sự đổi khác. Trụ sở làm việc của xã bề thế, uy nghi giữa bạt ngàn hàng trăm ha rễ hương, cây dứa quả, những trang trại bò sữa quy mô hộ, nhóm hộ và kết nối với con đường liên xã rải nhựa phẳng lỳ. Chủ tịch UBND xã Lê Văn Nga trao đổi với chúng tôi: "Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, với 4 đề án, chương trình đang được triển khai thực hiện sẽ là những tiền đề căn bản để Quỳnh Thắng phát huy tiềm năng, lợi thế có thể làm giàu từ nguồn lực đất đai."

Anh Sơn(phía) trao đổi về hiệu quả của dây chuyền chế biến hương đem lại
Chủ cơ sở sản xuất hương Quỳnh Thắng Lê Văn Sơn (đứng thứ 3 hàng phía trước) trao đổi về sản phẩm cây rễ hương sau khi được chế biến sẽ đem lại hiệu quả rất cao

Cơ sở sản xuất hương của anh Lê Văn Sơn, xóm 1 cách đây gần 4 năm anh Sơn đã mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng mua hệ thống máy móc khép kín quy trình sản xuất hương trầm, hương thẻ, hương nén như máy đảo bột, máy bắn tăm, bắn hương... và hương của anh Sơn sản xuất mang tên hương Quỳnh Thắng. Anh Sơn cho biết: hương của anh sản xuất không đủ để tiêu thụ trên thị trường bởi đặc trưng hương sản xuất tại đây nguồn nguyên liệu tốt nên hương rất thơm, đảm bảo chất lượng, mẫu mã.

Nông dân vùng cây rễ hương đã cải tiến sử dụng máy tách rễ đem lại hiệu quả, năng suất cao trong lao động
Nông dân vùng nguyên liệu cây rễ hương đã cải tiến sử dụng máy tách rễ đem lại hiệu quả, năng suất cao trong lao động

Cả xã Quỳnh Thắng có 264 ha cây rễ hương, trung bình mỗi ha cho thu nhập gần 150 triệu đồng, như vậy thu nhập từ việc trồng cây rễ hương mỗi năm cũng mang lại cho bà con vùng bán sơn địa này đến trên 30 tỷ đồng. Nguyên liệu cây rễ hương Quỳnh Thắng đã trở thành nguồn chính cung cấp cho nhiều cơ sở sản xuất hương trong và ngoài tỉnh. Theo định hướng của xã, thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới tới đây sẽ thành lập HTX dịch vụ chế biến tiêu thụ hương Quỳnh Thắng vừa khép kín quy trình, vừa nâng cao giá trị sản phẩm.    

Trên vùng miền Tây Quỳnh Lưu cây dứa cũng đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực mõi năm đưa lại giá trị thu nhập cho bà con hàng chục tỷ đồng
Trên vùng miền Tây Quỳnh Lưu cây dứa cũng đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực mõi năm đưa lại giá trị thu nhập cho bà con hàng chục tỷ đồng

Tại xã Tân Thắng, Đảng bộ xã đã đưa ra 3 chương trình trọng tâm tạo bứt phá, trong đó trên lĩnh vực kinh tế có 1 "chương trình phát triển kinh tế vườn rừng, vườn đồi, kinh tế trang trại". Bí thư Đảng ủy xã Tân Thắng Nguyễn Quốc Khánh cho biết: "Mặc dù, tỉnh và huyện cũng đã có quy hoạch để phát triển CN-TTCN đi kèm với định hướng phát triển dịch vụ khi Nhà máy xi măng đi vào hoạt động nhưng Tân Thắng đã chủ động kế hoạch dựa trên thế mạnh, tiềm năng của địa phương"

Mỗi năm trên diện tích 450 ha dứa cũng đưa về thu nhập cho Tân Thắng khoảng trên 30 tỷ đồng, bằng 30% thu nhập của toàn xã. Để cây dứa tiếp tục phát triển bền vững trên vùng đất Tân Thắng, Đảng ủy xã cũng đã có chủ trương thực hiện việc rải vụ từ 3 trà/ năm lên 6 trà/ năm thời điểm xuống giống và bắt đầu thí điểm áp dụng một số giải pháp kỹ thuật khác như giống, tưới nhỏ giọt, xử lý đồng đều lúc bắt đầu ra hoa...

Nuôi bò sữa cũng đem lại thu nhập cao cho bà con các xã vùng miền Tây Quỳnh Lưu. Ảnh: cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sữa nhập của bà con tai điểm thu mua sữa của Công ty Vinamlk tại xã Quỳnh Thắng
Nuôi bò sữa cũng đem lại thu nhập cao cho bà con các xã vùng miền Tây Quỳnh Lưu. Ảnh: cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sữa nhập của bà con tại điểm thu mua sữa của Công ty Vinamlk tại xã Quỳnh Thắng

Miền Tây Quỳnh Lưu gồm 7 xã, vùng đất đầy tiềm năng, triển vọng. Thực tiễn vùng này đang được "đánh thức" với vùng nguyên liệu mía, dứa, cây rễ hương và đàn bò sữa thuộc HTX Đồng Tiến(Quỳnh Thắng)... Do đó, sự cần thiết phải có quy hoạch cho toàn vùng dựa vào những điều kiện lợi thế để có định hướng chiến lược phát triển.

Đồng chí Lê Thành Nhân, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết: Trong chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định vùng phía Tây là một trong 3 vùng kinh tế trọng điểm của huyện. Tới đây, chúng tôi sẽ khảo sát cụ thể trên cơ sở những cây, con hiệu quả đã được khẳng định sẽ quy hoạch để có sự đầu tư chiều sâu, gắn với chế biến tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm...tạo cơ sở để khai thác tốt tiềm năng đất đai còn rộng của vùng phía Tây phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội của huyện./.

Hữu Nghĩa  

TIN LIÊN QUAN
      

Tin mới