Thành Lương học bằng huấn luyện viên châu Á

Trong khi các đồng đội Hà Nội T&T tích cực tập luyện chuẩn bị du đấu Trung Quốc, Thành Lương chọn cho mình lối đi riêng để hướng đến sự ổn định sau khi giải nghệ.

Sau khi kết thúc mùa giải 2015, nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia đăng ký tham gia khóa học huấn luyện viên (HLV) nhằm định hướng tương lai sau khi giải nghệ. 
Thành Lương (giữa) cùng các đàn anh Minh Đức (trái), Ngọc Thanh tham gia buổi học thực hành trên sân cỏ tự nhiên.
Thành Lương (giữa) cùng các đàn anh Minh Đức (trái), Ngọc Thanh tham gia buổi học thực hành trên sân cỏ tự nhiên.
Dù đang có phong độ tốt ở V.League, Thành Lương vẫn tranh thủ cùng các đàn anh Minh Đức (SLNA), Ngọc Thanh... tham gia khóa học HLV hạng C do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại Huế, thời gian theo học từ ngày 5 đến 26/11. 
Trước khi trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Thành Lương từng có tuổi thơ khó nhọc nên anh rất hiểu giá trị nghề nghiệp đã mang lại cho mình. Bởi vậy, sau khi giải nghệ, Thành Lương từng chia sẻ anh muốn tham gia công tác đào tạo trẻ để ươm mầm tài năng cho bóng đá Việt Nam.
Với thời gian học kéo dài gần 1 tháng, Lương "dị" sẽ không góp mặt trong đội hình Hà Nội T&T tham dự chuyến du đấu tại Côn Minh (Trung Quốc), dự kiến vào 18/11 tới. 
Năm 2010, dưới thời HLV Calisto, Thành Lương từng mở quán cà phê có tên Diva trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội). Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 1986 quyết định chọn con đường làm huấn luyện viên sau khi giải nghệ, bởi công việc kinh doanh khá phức tạp và chiếm nhiều thời gian. 
Theo Zing.vn
TIN LIÊN QUAN

Tin mới