Thanh Nhã được đội bóng châu Âu săn đón; Đội hình các ngôi sao tại giải VĐQG Saudi Arabia mạnh đến nhường nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã nhận được lời đề nghị từ phía một đội bóng châu Âu; Việc Cristiano Ronaldo đến Al-Nassr (Saudi Arabia) hôm 30/12 là cú sốc đầu tiên của thế giới bóng đá. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Chiêu mộ ngoại binh khủng, Sahako thắng thuyết phục giải futsal quốc gia

sahako-0.jpeg

Chiều 29/6, vòng 8 giải futsal HDBank VĐQG 2023 khép lại với hai cặp đấu diễn ra tại hai địa điểm CLB Futsal quận 8 (TP.HCM) và Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Ở trận đấu sớm, CLB Sahako đã gặp CLB Cao Bằng.

Với sự tăng cường cả ngoại binh lẫn nội binh chất lượng cao, Sahako dễ dàng thiết lập thế trận lấn lướt trước Cao Bằng, ở vòng 8 giải futsal HDBank VĐQG 2023.

Thanh Nhã được đội bóng châu Âu săn đón

Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu với ĐT Đức mới đây, tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã nhận được lời đề nghị từ phía một đội bóng châu Âu.

Thanh-Nha-DT-nu-Viet-Nam.jpeg

Theo tiết lộ của Vlog Minh Hải, đại diện của một CLB châu Âu đã trực tiếp liên hệ với anh nhờ hỗ trợ tiếp cận tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã. Họ muốn đưa tiền vệ trẻ của ĐT nữ Việt Nam sang châu Âu chơi bóng. Phía đại diện đội bóng cho biết, họ rất ấn tượng trước màn trình diễn của Thanh Nhã trong trận gặp ĐT Đức vừa qua. Bên cạnh đó, đại diện đến từ châu Âu cũng rất muốn được làm việc trực tiếp với CLB nữ Hà Nội để đàm phán về hợp đồng của Thanh Nhã.

Kết quả U17 Hàn Quốc 1-0 U17 Uzbekistan: Hàn Quốc vào chung kết U17 châu Á 2023

U17 Han Quoc.jpeg

Bằng thắng duy nhất từ tình huống đá phạt trực tiếp giúp cho U17 Hàn Quốc vượt qua U17 Uzbekistan với tỷ số 1-0 ở trận bán kết thứ hai, qua đó, giành vé vào gặp U17 Nhật Bản ở trận chung kết U17 châu Á 2023.

Trước đó, U17 Nhật Bản đã vượt qua U17 Iran với tỷ số 3-0 trong trận bán kết thứ nhất.

Đội hình các ngôi sao tại giải VĐQG Saudi Arabia mạnh đến nhường nào?

Việc Cristiano Ronaldo đến Al-Nassr (Saudi Arabia) hôm 30/12/2022 là cú sốc đầu tiên của thế giới bóng đá. Vài tháng sau khi đến quốc gia vùng Vịnh, CR7 đã khoe khoang với kênh SSC của Saudi Arabia về tương lai của giải đấu.

doi-hinh-ngoi-sao-saudi-pro-league.jpeg

"Giải đấu của Saudi đã được cải thiện trong vài tháng qua", Ronaldo nói. "Năm tới nó sẽ còn tốt hơn nữa. Từng bước một, tôi nghĩ giải đấu này sẽ trở thành một trong 5 giải đấu hay nhất thế giới. Nhưng tất nhiên cần có thời gian, các ngôi sao và cơ sở hạ tầng".

Chưa đầy 6 tháng trôi qua, lời tiên đoán này đang dần trở thành sự thật. Đương kim Quả bóng Vàng, Karim Benzema từ chối gia hạn hợp đồng với Real Madrid để chuyển sang khoác áo Al-Ittihad - đội bóng giành chức vô địch Saudi Pro League mùa giải vừa qua. Ngay sau đó, người đồng hương của anh là N'Golo Kante cũng chuyển đến đất nước Trung Đông chơi bóng.

Hàng tiền vệ gồm toàn những cái tên danh tiếng từng tung hoành tại châu Âu là N’Golo Kante (Al-Ittihad), Ruben Neves (Al-Hilal) và Ever Banega (Al-Shabab). Kante là chuyên gia đánh chặn hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua, Neves thì từng là ngôi sao được hàng loạt ông lớn nhòm ngó và hiện vẫn đang là tuyển thủ Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Banega từng là trụ cột của Valencia và Sevilla. Tính đến nay, tiền vệ người Argentina đã khoác áo Al-Shabab 92 trận, ghi 21 bàn và có 23 kiến tạo.

Tin mới