Thành nhà Hồ đón nhận Bằng công nhân di tích văn hoá thế giới

Tối nay 16/6 sẽ diễn ra Lễ đón nhận Bằng công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa Thế giới theo nghi thức quốc gia ngay tại di tích này.

Như vậy cùng với phố cổ Hội An, cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là di sản thứ 5 của Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Thành nhà Hồ là một công trình kiến trúc bằng đá có tuổi thọ hơn 600 năm. Được xây dựng từ những phiến đá dài trung bình 1,5m, có tấm tới 6m, xếp chồng lên nhau mà không cần chất kết dính.

Các phiến đá nặng trung bình từ 10 - 20 tấn, ước tính toàn bộ phần tường đá có khối lượng 25.000m3, phần tường đất khoảng 80.000m3; tổng diện tích bề mặt đá hiện còn đo được 10 triệu m3.

Thành nhà Hồ được công nhận là di tích quốc gia từ năm 1962. Là một trong 4 di sản được UNESCO công nhận trong phiên họp sáng 27/6/2011 tại Paris (Pháp) trên tổng số 35 di tích được đề nghị xét bình.

Ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh đã cam kết với Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO về 10 vấn đề,  trong đó nổi bật nhất là lập một quy hoạch tổng thể để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di sản”.

Hoạt động của Lễ đón nhận bằng công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa Thế giới diễn ra trong 3 ngày, từ 15 - 17/6 tại Khu di sản Thành nhà Hồ. Bao gồm: Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 14; Liên hoan trò diễn dân gian thời Trần – Hồ; trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thành Nhà Hồ”; tổ chức các tour du lịch “Hành trình về với kinh đô” như Thành Nhà Hồ, di tích Lam Kinh./.

Theo (VOV) - L.T

Tin mới