Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 15/4, UBND tỉnh có cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự cuộc làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 2 huyện: Quế Phong, Quỳ Châu.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có các đồng chí: Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN; Nguyễn Đức Cường - thành viên Hội đồng thành viên EVN; Phạm Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc EVN.

bna_IMG_7805.jpg
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

TRIỂN KHAI NHIỀU DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN QUAN TRỌNG

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai thi công 5 dự án, gồm: Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống; Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Trạm Biến áp 220kV Nam Cấm và đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương.

Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống, có đoạn tuyến qua 2 huyện: Quế Phong và Quỳ Châu với chiều dài 77,81 km, bao gồm 174 vị trí móng cột và 52 khoảng néo. Đến nay, phần móng cột đã bàn giao mặt bằng 140/174 vị trí; phần hành lang tuyến đã bàn giao 18/52 khoảng néo.

bna_IMG_7791.jpg
Chủ tịch Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Nguyễn Tuấn Tùng báo cáo tình hình triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua địa bàn các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu có chiều dài 82,59 km với 168 vị trí móng cột và 71 khoảng néo. Đến nay, tỉnh đã bàn giao mặt bằng 168/168 vị trí và 22/71 khoảng néo.

Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đi qua huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai có chiều dài 17,4 km với 34 vị trí móng cột và 16 khoảng néo. Đến nay, tỉnh đã bàn giao mặt bằng 34/34 vị trí và 1/16 khoảng néo.

bna_IMG_7812.jpg
Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hoá báo cáo kết quả giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Phạm Bằng

Dự án Trạm biến áp 220kV Nam Cấm, đến nay tỉnh đã hoàn thành kê kiểm 46/47 hộ dân bị ảnh hưởng; Phê duyệt phương án bồi thường 42/47 hộ dân với diện tích 21.964,2m2/36.666m2; đồng thời, bàn giao hơn 24.536 m2 mặt bằng trạm.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Đường dây 220 kV Tương Dương - Đô Lương; đồng thời, có tờ trình gửi UBND tỉnh Nghệ An xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án.

bna_IMG_7872.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh báo cáo kết quả công tác chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 5 dự án của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang chuẩn bị đầu tư, bao gồm 3 dự án đang thực hiện thỏa thuận về chủ trương đầu tư và nhà đầu tư, 1 dự án đang thực hiện trình duyệt dự án đầu tư và 1 dự án đang thực hiện duyệt thiết kế kỹ thuật.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi các biện pháp, mốc thời gian giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, theo kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

PHỐI HỢP TÍCH CỰC NHẰM THÁO GỠ CÁC KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An trân trọng cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã hỗ trợ Tập đoàn và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án.

bna_IMG_7762.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sau quá trình trao đổi, thống nhất, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đề nghị các ban, đơn vị thành viên của EVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Nghệ An để hoàn thành các nội dung trong công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo tiến độ các dự án.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh rộng, địa hình khó khăn. Trong thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm, đầu tư xây dựng nhiều dự án, cung cấp nguồn điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

bna_IMG_7829.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong quá trình triển khai đầu tư các dự án lưới điện truyền tải, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp tích cực với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn EVN tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ; đồng thời, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tỉnh.

Tin mới