Thấy gì từ việc Sông Lam Nghệ An cho mượn Hồ Văn Cường?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Việc Sông Lam Nghệ An cho mượn hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường  đang đem đến nhiều phản ứng không tích cực từ người hâm mộ xứ Nghệ. Và nó cũng đang chứng tỏ rằng, Sông Lam Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn khi mùa giải 2023- 2024 đang cận kề.

Thực ra, người hâm mộ xứ Nghệ đã biết là đội bóng quê hương đang rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính. Nhưng thông tin Sông Lam Nghệ An cho mượn hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường đã khiến rất nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và nó một lần nữa khẳng định Sông Lam Nghệ An đang quay lại phận "con nhà nghèo" như các mùa giải trước đây.

THUY8699.jpg
Sông Lam Nghệ An đang phải chia tay rất nhiều trụ cột ở mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Khi Tập đoàn Tân Long xuất hiện, Sông Lam Nghệ An như được đổi đời. Đội bóng xứ Nghệ đã chiêu mộ được các hảo thủ như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng hay Olaha. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và đời sống của các cầu thủ trẻ cũng được nâng cao. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế chung của toàn cầu nên nhà tài trợ Tập đoàn Tân Long cũng đang gặp khó. Điều này khiến đội bóng xứ Nghệ rơi vào tình thế bất lợi.

Hệ quả là, sau khi mùa giải 2023 kết thúc, Sông Lam Nghệ An phải chia tay các trụ cột như Đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh hay như việc cho mượn hậu vệ trẻ đầy triển vọng Hồ Văn Cường. Đây có thể là những tin tức mang lại rất nhiều thất vọng cho người hâm mộ xứ Nghệ, nhưng đó là những bước đi mà Sông Lam Nghệ An phải làm lúc này để có thể mang lại sự cân bằng cho đội bóng. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, việc cho mượn cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường cũng rất đáng tiếc.

Sau 2 mùa giải được đôn lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An, Hồ Văn Cường đã có những bước tiến vượt bậc. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạt bóng khá chính xác, hậu vệ 20 tuổi này đã dần chiếm được niềm tin của ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ.

Kết quả là hậu vệ Hồ Văn Cường đã được ra sân 30 trận đấu cho Sông Lam Nghệ An và có 4 đường chuyền kiến tạo. Ngoài ra, cầu thủ gốc thị xã Hoàng Mai này còn được triệu tập lên các đội tuyển trẻ của Việt Nam để tham dự các giải trẻ khu vực và châu lục. Có thể nói, hậu vệ Hồ Văn Cường chính là một trong những điểm sáng của Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây.

Ảnh Hải Hoàng.jpg
Hồ Văn Cường là một trong những điểm sáng của Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Người hâm mộ xứ Nghệ vẫn mong mỏi đội bóng quê hương không bị "chảy máu" tài năng, qua đó có được một đội hình chất lượng để cạnh tranh tại V.League. Hy vọng, những người làm bóng đá tỉnh nhà sẽ có được những giải pháp hữu hiệu giúp cho Sông Lam Nghệ An vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Tin mới