Thầy Park chốt sân, chờ Công Phượng, Văn Đức tỏa sáng

(Baonghean.vn) - Mới nhất, VFF đã quyết định chọn lịch thi đấu theo phương án 2 là ngày 1/3, nhưng mọi thứ vẫn còn chờ vào diễn biến của dịch virus Corona… Nhưng lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam vẫn không thay đổi, còn các CLB Việt Nam dự AFC Cup 2020 sẽ đá sân khách trước.

Đổi sân thi đấu

Mới đây, AFC đã thông báo chỉnh lịch thi đấu ở những bảng có các đại diện của Việt Nam tại AFC Cup 2020. Để hạn chế việc tụ tập đông người nhằm tránh lây lan virus Corona. Theo đó, trận đấu lượt đi giữa CLB TPHCM và CLB Yangon United (Myanmar) sẽ diễn ra vào ngày 11/2/2020 tại SVĐ Thuwunna, Yangoo (Myanmar) thay vì tại SVĐ Thống Nhất như lịch đã ban hành. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 29/4/2020 tại SVĐ Thống Nhất.

Trận lượt đi giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB Ceres Negros (Philippines) sẽ diễn ra vào ngày 25/2/2020 tại SVĐ Rizal Memorial (Philippines) thay vì tại SVĐ Cẩm Phả như lịch đã ban hành. Trận lượt về giữa hai đội được tổ chức vào ngày 13/5/2020 tại SVĐ Cẩm Phả.

Thầy Park chốt sân

Như vậy thầy trò ông Park và các học trò vẫn sẽ sang thủ đô Kuala Lumpur để quyết đấu với Malaysia vào ngày 31/03/2020 như kế hoạch đã định. Với việc tuyển Việt Nam đang xếp nhất bảng G với 11 điểm, nhưng chỉ hơn Malaysia 2 điểm thì đây được xem là trận đấu then chốt với cả 2 đội ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

VFF vừa công bố trận Siêu Cúp QG 2019 thi đấu vào ngày 1/3/2020 trên SVĐ Thống Nhất, TPHCM. V-League khai mạc ngày 7/3/2020 và kết thúc ngày 24/10/2020. Giải hạng Nhất QG 2020 khai mạc ngày 14/3/2020 và kết thúc ngày 27/9/2020. Giải Cúp QG 2020 khai mạc ngày 3/4/2020 và kết thúc ngày 31/10/2020.

Ông Park vẫn hy vọng Công Phượng, Văn Đức tỏa sáng. Ảnh AT
Ông Park vẫn hy vọng Công Phượng, Văn Đức tỏa sáng. Ảnh AT
Nhận được thông tin này, HLV Park Hang-seo cho biết sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 15/2 để chuẩn bị cho đợt tập trung tuyển Việt Nam, dự kiến vào ngày 21/3 tới. Ông và các công sự sẽ chia nhau theo dõi trận Siêu cúp và 3 vòng đấu theo dõi V-League để tuyển quân.
Dường như ông Park đã chấp thuận với đề nghị của VFF chính thức chốt sân thi đấu trận giao hữu của tuyển Việt Nam với Iraq ngày 26/3 tại Gò Vấp (Bình Dương), để các cầu thủ làm quen với điều kiện khí hậu như Malaysia.
Nếu như Huy Hùng, Xuân Trường đang chấn thương thì ông Park cũng không thể sử dụng Đình Trọng và Trọng Hoàng do dính thẻ phạt. Với việc cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Tuấn Anh đang có phong độ tốt nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay, Đức Huy cũng là phương án thay thế không tồi thì sự vắng mặt của Huy Hùng, Xuân Trường không phải là vấn đề lo lắng.
Trong khi đó, bộ ba trung vệ tuyển Việt Nam những cái tên gồm Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đang thi đấu ổn định nên Đình Trọng sau chấn thương nếu chưa được vào sân thi đấu cũng không phải là vấn đề quá bận tâm.
Chờ Công Phượng, Văn Đức tỏa sáng
Có điều vắng Trọng Hoàng thì liệu Văn Thanh, Xuân Mạnh, Văn Kiên có hoàn thành nhiệm vụ bên cánh phải hay không đang là câu hỏi lớn. Việc Quang Hải, Công Phượng đang sa sút phong độ thì sự trở lại của Văn Đức là tín hiệu vui, nhất là khi phía Malaysia sẽ chơi với 5 cầu thủ nhập tịch (và hai quốc tịch).
Báo chí chủ nhà Malaysia cho rằng, chỉ vẻn vẹn có 9 ngày tập trung không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhiều khả năng ông Park đành phải sử dụng chiến thuật 3-4-3. Khi đó, ông thầy Hàn Quốc đành phải tiếp tục tin tưởng ở các gương mặt cũ như Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Quang Hải, Đặng Văn Lâm, Tiến Linh, Công Phượng...bởi thực tế U23 Việt Nam cũng không giới thiệu được khuôn mặt mới nào ngoài thủ môn Văn Toản.
Trong khi các tuyển thủ quốc gia khác (trừ Trọng Hoàng, Hùng Dũng) thì Công Phượng đã có vài trận đấu trong màu áo TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp  Yangon United ở trận mở màn bảng F AFC Cup 2020. Ảnh CLB.TPHCM
Trong khi các tuyển thủ quốc gia khác (trừ Trọng Hoàng, Hùng Dũng) thì Công Phượng đã có vài trận đấu trong màu áo TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Yangon United ở trận mở màn bảng F AFC Cup 2020. Ảnh: CLB.TPHCM
Tại SEA Games 30 thì Đức Chinh và Tiến Linh thi đấu khá hay. Nhưng đến VCK U23 châu Á 2020 bộ đôi tiền đạo này lại bị hàng hậu vệ đối phương hóa giải khá dễ dàng. Dường như hàng công đội tuyển Việt Nam vẫn phải trông chờ vào những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, xử lý bóng sáng tạo bất ngờ trong các thời điểm quyết định.
Trong khi các tuyển thủ quốc gia khác (trừ Trọng Hoàng, Hùng Dũng) thì Công Phượng đã có vài trận đấu trong màu áo TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp  Yangon United ở trận mở màn bảng F AFC Cup 2020. Khi vào màn khởi động sớm sẽ giúp cho tiền đạo gốc Nghệ sớm lấy lại phong độ trên đội tuyển quốc gia sau khi từ Bỉ về nước.

Tin mới