Lãnh đạo SLNA xác nhận để Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình ra đi

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA xác nhận họ đã đồng ý để 2 tiền vệ Trọng Hoàng, Văn Bình và hậu vệ Văn Hoàn rời CLB.

Thời điểm V-League 2013 kết thúc cũng là lúc bản hợp đồng của 2 tiền vệ Trọng Hoàng, Văn Bình và hậu vệ Văn Hoàn đáo hạn với SLNA. Lãnh đạo của đội bóng xứ Nghệ cũng đã có những kế hoạch nhằm giữ chân 3 cầu thủ này.

Một mặt, đội bóng xứ Nghệ chờ đợi những động thái trợ giúp mạnh tay hơn từ nhà tài trợ (Ngân hàng Bắc Á), mặt khác thuyết phục Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình ký vào bản hợp đồng mới. SLNA cũng hy vọng mối quan hệ đặc biệt của HLV Hữu Thắng với 3 cầu thủ này sẽ níu chân họ.

Lãnh đạo SLNA đã chấp nhận để Trọng Hoàng và Văn Hoàn chia tay CLB?

Tuy nhiên, cuối giờ chiều ngày hôm qua, SLNA đã đầu hàng. Đội bóng xứ Nghệ chấp nhận để Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình rời CLB tìm bến đỗ mới.

Trao đổi với với viên Bongdaplus.vn, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Chúng tôi đã làm mọi cách để giữ chân Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình nhưng không thành công. Nguồn tài chính eo hẹp không cho phép SLNA trả mức lương, thưởng cao như một số đội bóng khác. SLNA chấp nhận để bộ ba này rời CLB”.

Mặc dù không tiết lộ một cách cụ thể nhưng ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết ba cầu thủ này đang được một đại gia ở phía Nam theo đuổi. Đại gia này chấp nhận chi gấp đôi số tiền mà SLNA có thể chi ra để giữ chân Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình.

Đại gia phía Nam mà Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh nhắc tới nhiều khả năng là B.BD, đội bóng đã theo đuổi Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình một cách gắt gao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù SLNA xác nhận để Trọng Hoàng, Văn Hoàn và Văn Bình ra đi nhưng 3 cầu thủ này chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Thông tin này có thể sẽ mang lại một chút hy vọng cho đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, nếu 3 cầu thủ này chia tay SLNA, đội bóng xứ Nghệ sẽ yếu đi trông thấy. Bởi, trước đó, tiền vệ Hector, linh hồn tuyến giữa của SLNA, cũng đã rời CLB để đầu quân cho HN.T&T.
Theo Bongdaplus - ĐT

Tin mới